Thành công nhất được ghi nhận trong quá trình xây dựng NTM ở đây đó là cấp ủy, chính quyền xã An Lạc Tây đã huy động được mọi nguồn lực để tập trung hoàn thành các tiêu chí theo quy định với tổng kinh phí trên 153 tỉ đồng, trong đó trong nhân dân tự nguyện đóng góp trên 78 tỉ đồng chiếm gần 51%.
Bên cạnh việc đóng góp bằng tiền, vật liệu, ngày công lao động... điểm nổi bật ở vùng “đất chật người đông” này là việc hiến đất để xây dựng các công trình công cộng phục vụ cộng đồng.
Điển hình như hộ ông Nguyễn Văn Hải, ấp An Hòa hiến 6.500 m2 đất xây trường học, trạm y tế; hộ bà Nguyễn Thị Lẹ, ấp An Hoà hiến 300 m2 đất làm công trình giao thông và nhiều hộ khác hiến hàng trăm m2 mỗi hộ để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng ở các ấp.