| Hotline: 0983.970.780

An Ngãi Trung đồng lòng về đích

Thứ Năm 08/06/2017 , 08:40 (GMT+7)

Gần 6 năm xây dựng NTM, An Ngãi Trung là xã thứ 2 của huyện Ba Tri đạt chuẩn văn hóa NTM...

Với xã An Ngãi Trung (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, một số ít là tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, nên An Ngãi Trung gặp rất nhiều khó khăn trong huy động sức dân làm kết cấu hạ tầng, nâng cao thu nhập và giảm nghèo để triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

16-12-04_dscn4192
Người dân An Ngãi Trung đồng lòng đóng góp làm đường.

Tuy nhiên, gần 6 năm xây dựng NTM, An Ngãi Trung là xã thứ 2 của huyện Ba Tri đạt chuẩn văn hóa NTM. Sự đồng lòng, chung sức của người dân và sự quyết tâm của cấp uỷ, chính quyền đã tạo nên bộ mặt NTM An Ngãi Trung hôm nay. Với tổng vốn huy động đầu tư xây dựng NTM là 271 tỉ đồng, trong đó vốn Trung ương, tỉnh trên 156 tỉ đồng; vốn huyện gần 2,3 tỉ đồng; vốn xã 41,4 tỉ đồng, vốn doanh nghiệp 5,1 tỉ đồng; nhân dân đóng góp trên 65,8 tỉ đồng (chiếm 24,28%) và hiến hơn 50.000 m2 đất.

Từ nguồn vốn trên, An Ngãi Trung đã đầu tư làm 9,5km đường xã, 5km đường liên ấp, 9km đường liên xóm đạt chuẩn; 100% kênh mương được nạo vét thông thoáng, đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện tốt cho sinh hoạt, giải trí, rèn luyện thể dục thể thao cho người dân; trạm y tế xây mới khang trang.

Điểm nhấn là chợ Cái Bông diện tích trên 2,2 ha với kinh phí xây 17 tỷ đồng đã đưa vào sử dụng; các công trình điện, nước được đầu tư, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mới mang lại hiệu quả kinh tế góp phần nâng cao thu nhập, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương.

Bộ mặt NTM xã An Ngãi Trung có nhiều khởi sắc. Chủ tịch UBND xã Bùi Tuấn An cho biết, xã xác định mục tiêu cuối cùng xây dựng NTM là nâng cao chất lượng cuộc sống. Vì thế, ngoài vận động các nguồn lực làm đường giao thông, hệ thống thủy lợi, trạm y tế, trường học, xã đặc biệt quan tâm đến chính sách phát triển kinh tế, giúp người dân tiếp cận tiến bộ KHKT, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

16-12-04_dscn4199
Mô hình tổ liên kết đan giỏ đem lại thu nhập ổn định cho người dân.

Nhờ vậy, đến nay, An Ngãi Trung đã thành lập được nhiều tổ hợp tác, mô hình kinh tế như tổ hợp tác sản xuất phôi giống và trồng nấm, tổ liên kết đan giỏ, mô hình nuôi gà lấy trứng, nuôi vịt sinh học, bò sinh sản… Tất cả các mô hình, tổ hợp tác đều hoạt động hiệu quả, đạt năng suất và chất lượng, ngày càng thu hút thêm thành viên vào tổ hoạt động.

“Kinh tế phát triển, diện mạo NTM của xã cũng có nhiều khởi sắc. Đến nay, An Ngãi Trung có 99% người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên, trong đó có 36,57% lao động qua đào tạo. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 34,4 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 7,1%, có 79,9% hộ có nhà ở kiên cố và bán kiên cố, không còn nhà ở tạm bợ”, ông An nói.

Không giấu được niềm vui khi chứng kiến sự đổi mới của quê hương, ông Lê Văn Hồng ở ấp An Thạnh nói: “Kể từ khi xây dựng NTM, tôi thấy làng quê mình thay đổi nhiều lắm, điện, đường, trường, trạm khang trang hơn; nhiều mô hình sản xuất được triển khai và nhân rộng; cán bộ và nhân dân gần gũi, gắn bó hơn; giờ nông thôn không còn quá thua kém thành phố như trước đây. NTM đã hiện rõ trong từng ngõ ngách, trong những gia đình. Là một người dân, tôi thấy rất vui mừng”.

16-12-04_dscn4204
Mô hình luân canh lúa – tôm phù hợp với nông dân xã An Ngãi Trung.

Còn ông Nguyễn Trường Tồn ở ấp An Định 2 cho biết: "Lúc mới triển khai thực xây dựng NTM, tôi và bà con trong ấp còn rất mơ hồ, nghĩ đây là phong trào, là nhiệm vụ của Nhà nước, do Nhà nước thực hiện, nên ỷ lại, trông chờ. Tuy nhiên, khi được Ban chỉ đạo và Ban phát triển ấp An Định 2 phát động thi đua, kêu gọi nhân dân cùng chung tay góp sức xây dựng NTM, tôi nhận thức được rằng, xây dựng NTM thành công thì người dân phải phát huy vai trò chủ thể của mình".

Về An Ngãi Trung hôm nay, cảm nhận được nhiều đổi thay, nhưng dễ nhận thấy nhất là nhiều con đường thông thoáng dưới hàng dừa, những ngôi nhà tường kiên cố mọc lên nhiều. An Ngãi Trung với một diện mạo mới, nông thôn khởi sắc từng ngày, sản xuất nông nghiệp đang dần phát triển theo hướng hiện đại và bền vững, đời sống người dân ngày càng khấm khá…

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm