| Hotline: 0983.970.780

Ẩn sau hào quang của “sao” Hoa ngữ

Thứ Hai 12/12/2011 , 10:13 (GMT+7)

Danh vọng, tiền bạc là điều các ngôi sao trong làng điện ảnh Hoa ngữ không thiếu. Nhưng cũng có người, khi hào quang tới, đã gục ngã trước cám dỗ. Từ số này, NNVN giới thiệu với bạn đọc những ngôi sao được cho là khiến báo giới tốn nhiều giấy mực nhất.

Danh vọng, tiền bạc là điều các ngôi sao trong làng điện ảnh Hoa ngữ không thiếu. Nhưng cũng có người, khi hào quang tới, đã gục ngã trước cám dỗ. Từ số này, NNVN giới thiệu với bạn đọc những ngôi sao được cho là khiến báo giới tốn nhiều giấy mực nhất.

Thư Kỳ - nữ thần của bóng đêm

Từ diễn viên phim cấp 3, Thư Kỳ đã trở thành một minh tinh

Nhắc tới sự gợi cảm, không người Hồng Kông (Trung Quốc) nào không biết tới minh tinh Thư Kỳ. Blog của Thư Kỳ luôn có cả triệu fan hâm mộ. Cô là diễn viên nữ duy nhất cho tới nay được điện ảnh Hồng Kông vinh danh dù khởi nghiệp là diễn viên phim cấp 3.

Nổi danh nhờ phim nóng

Thư Kỳ, tên thật Lâm Lập Tuệ sinh ngày 16/4/1976 trong một gia đình nghèo khó ở Đài Loan. Thư Kỳ học rất khá nhưng đến hết cấp 3 thì nghỉ học đi làm người mẫu nghiệp dư để kiếm tiền nuôi gia đình. “Có lẽ nhiều đàn ông không thích nổi tôi bởi sự độc lập trong tôi rất cao. Đôi lúc tôi cũng buồn vì điều đó, nhưng cuộc đời dạy tôi phải thế”, Thư Kỳ nói về quá khứ của mình.

Thời thơ ấu của Thư Kỳ trải qua trong những trận đòn liên miên của bố mẹ, điều mà cô kể rằng “lớn lên trong roi vọt”. Nhà nghèo, Thư Kỳ và cậu em trai chưa từng được ăn một bữa no cho đến khi cô bắt đầu tự kiếm ra tiền năm 18 tuổi. Hai chị em cũng không biết thế nào là tiền tiêu vặt.

Hàng xóm Thư Kỳ thường được chứng kiến cảnh bà mẹ vác roi đuổi con gái chạy khắp phố, bởi như người ta kể lại, Thư Kỳ rất hiếu động và ham chơi, đặc biệt là tính cách không khác gì con trai.

Ngang tàng, phá cách, lại buồn rầu vì không bao giờ có một xu dính túi. Cô bé Thư Kỳ cho tới trước năm 16 tuổi đã không dưới 10 lần bỏ nhà... đi bụi để mong được tự do vì luôn nghĩ, bố mẹ ghét bỏ nên chẳng bao giờ cho tiền dù chỉ để mua một con búp bê. Lần đi bụi lâu nhất kéo dài nửa năm. Một lần, Thư Kỳ trở lại nhà, thấy bố mẹ tóc bạc trắng vì lo nghĩ cho con gái, cô quyết định về nhà, giã từ đám bạn giang hồ.

Bốn năm sau, Thư Kỳ chân ướt chân ráo sang Hồng Kông lập nghiệp, với vốn liếng hai năm làm người mẫu nghiệp dư. Một đạo diễn phim cấp 3 phát hiện ra Thư Kỳ trong lúc đi tuyển diễn viên. Tên tuổi Thư Kỳ nổi như cồn sau đó với hai phim “Khu phố đèn đỏ” “Ngọc nữ tâm kinh”.

Có nguồn tin cho rằng Thư Kỳ đóng phim cấp 3 từ năm 16 tuổi, lúc còn ở Đài Loan. Cũng có người bảo, những cảnh nóng của Thư Kỳ xuất hiện lần đầu tiên khi cô tới Hồng Kông. Cho tới nay, Thư Kỳ vẫn kín tiếng về điều này: “Tôi biết quá khứ của tôi không đẹp. Tôi không xấu hổ về điều đó bởi tôi kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình, có điều, tôi cũng không muốn nhắc lại quá khứ làm gì”.

“Nghệ sỹ thoát y” đầu tiên được vinh danh

Báo chí Hồng Kông viết như thế về giải thưởng Kim Tượng năm 2005 dành cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử, một nữ diễn viên xuất thân từ phim “nóng” được vinh danh trong giải thưởng danh giá nhất của điện ảnh Hồng Kông. Vai diễn trong “Tình yêu nam nữ" giúp cô gần như rũ bỏ được danh hiệu “nữ hoàng thoát y”.

Khi bước lên bục nhận giải thưởng lớn đầu tiên trong đời diễn viên của mình, Thư Kỳ hạnh phúc trong nghẹn ngào “Đa tạ mọi người đã nhìn nhận những đóng góp và cố gắng của tôi. Đa tạ những khán giả thân yêu, thầy Hầu đã tin tưởng và bạn diễn Trương Chấn đã cho tôi những giây phút thăng hoa. Cảm ơn cha mẹ đã sinh tôi ra và bên cạnh tôi đến giờ phút này. Chân thành biết ơn tất cả”.

Trong sinh nhật năm 2009, Thư Kỳ viết những dòng tâm sự trong bài viết “Cuộc đời 33 năm của tôi” gửi đến người hâm mộ: “Khi đặt chân tới Hồng Kông, tôi nhìn thấy các tòa nhà cao ngất, lộng lẫy, trong lòng tự hỏi liệu mình có chỗ dung thân ở chốn phồn hoa này hay không".

Và giờ đây, khi cô đã có trong tay tất cả những gì mình mong muốn: hai căn nhà đầy đủ tiện nghi ở Hong Kong và Đài Bắc, một sự nghiệp vững chắc với tiền thù lao quảng cáo cao ngất ngưởng, đi đâu cũng được nhắc tên và được hàng trăm ngàn khán giả hâm mộ ở khắp nơi.

Nhưng “cuộc đời không cho ai tất cả, cũng không lấy của ai mọi thứ” như chính câu nói mà Thư Kỳ bảo rằng cô tâm đắc nhất. Trong những lần phỏng vấn lẫn trên blog, cô đều nói lúc cô bước vào làng điện ảnh, các đạo diễn đều từng là người tình của mình trong quá trình đóng phim, nhưng rồi cô đều bị họ bỏ rơi.

“Phụ nữ có lẽ là thứ đồ chơi với họ, hoặc chẳng ai chịu được quá khứ của tôi. Nhưng đó cũng là cái giá tất yếu phải trả cho một nữ diễn viên mới vào nghề, sau lưng chẳng có ai để dựa dẫm”, Thư Kỳ nói.

Thư Kỳ đóng phim cấp ba từ năm 16 tuổi, 17 tuổi đến Hồng Kông lập nghiệp. Ban đầu Thư Kỳ vẫn đóng một số phim cấp ba hạng nhẹ, nhưng nhờ khả năng diễn xuất mà cô được thừa nhận như một diễn viên thực thụ, giành ngôi Ảnh hậu Kim Mã năm 2005. Cô trở thành diễn viên hạng A và là tên tuổi được coi trọng trong làng giải trí gốc Hoa, bất chấp quá khứ không đẹp.

Mối tình nổi tiếng nhất của Thư Kỳ là với Thiên vương Hồng Kông Lê Minh (Leon Lai). Việc đôi tình nhân chia tay vào năm 2005 đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Trong một cuộc phỏng vấn, Thư Kỳ đã nói cuộc chia tay là một trong những sự việc tồi tệ nhất từng xảy ra trong cuộc đời cô. Nguyên nhân có thể là cha của Lê Minh không chấp nhận quá khứ của cô.

Có thể, Thư Kỳ độc thân bởi vết đen của quá khứ vẫn phần nào tác động xấu đến cuộc sống của cô. Nữ diễn viên còn được cho là vẫn nặng tình với Lê Minh dù đã chia xa.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm