| Hotline: 0983.970.780

Ấn tượng Cam Bình

Thứ Năm 14/08/2014 , 09:33 (GMT+7)

Cam Bình hiện ra trước mắt chúng tôi là vùng quê sầm uất, những ngôi nhà tầng, nhà ngói nằm san sát nhau, đường ngang ngõ dọc đã được bê tông hoá toàn bộ...

Là xã biệt lập với đất liền, khó khăn thiếu thốn đủ đường, phương tiện đi lại, giao thương hoàn toàn bằng đò ngang thế nhưng những năm qua phong trào xây dựng NTM ở xã Cam Bình (TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà) phát triển rất mạnh và phấn đấu đến cuối năm 2014 sẽ cán đích.

Tăng cường tuyên truyền

Sau hơn một tiếng đi đò trên vịnh Cam Ranh, chúng tôi đã đến được xã Cam Bình. Khác hẳn với tưởng tượng của tôi nơi đây là vùng quê còn nhiều gian khó bởi giao thương cách trở, nghề nghiệp kiếm sống hoàn toàn dựa vào biển, Cam Bình hiện ra trước mắt chúng tôi là vùng quê sầm uất, những ngôi nhà tầng, nhà ngói nằm san sát nhau, đường ngang ngõ dọc đã được bê tông hoá toàn bộ...

Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch UBND xã Cam Bình Trần Văn Hoá cho biết: Cam Bình là xã đảo gồm 2 đảo là Bình Ba và Bình Hưng, cách đất liền khoảng 7 hải lý, mặc dù điều kiện đi lại giao thương giữa 2 đảo với đất liền hoàn toàn bằng đò nhưng địa phương lại được UBND tỉnh chọn là xã điểm xây dựng NTM khiến cho cán bộ và nhân dân chúng tôi không khỏi tự hào.

Với đặc thù là xã đảo, đời sống của người dân Cam Bình phụ thuộc hoàn toàn vào đánh bắt và nuôi trồng thủy sản do vậy trình độ dân trí của nhiều người dân còn thấp, ảnh hưởng không nhỏ đến phong trào xây dựng NTM.

Trước tình hình này, ngay từ đầu xã đã xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nhận thức được xây dựng MTM là sự nghiệp của toàn dân và lâu dài.

Theo ông Hóa, nhờ làm tốt tuyên truyền, sau hơn 3 năm tập trung xây dựng NTM, bộ mặt làng quê xã đảo Cam Bình đã đổi thay hoàn toàn, đến nay xã đã đạt 15 tiêu chí. Hiện tại, chỉ còn ba tiêu chí chưa đạt được là hệ thống chính trị, y tế và trường học. Ba tiêu chí này xã đang tập trung củng cố và xây dựng để hoàn thành trong năm nay.

Đời sống của người dân xã đảo Cam Bình ngày càng được nâng cao, đến nay bình quân thu nhập đạt trên 30 triệu đồng/người/năm. Toàn xã chỉ còn 26 hộ nghèo với tỷ lệ 2,1%, sắp tới khả năng xã sẽ giảm nghèo được thêm 4 hộ nữa. Vì là xã đảo nên tiêu chí về thuỷ lợi của Cam Bình được tỉnh miễn không xét vì không có đất SXNN.

Theo kế hoạch phát triển kinh tế của TP. Cam Ranh, đầu năm 2015 Cam Bình sẽ được xây dựng hệ thống nước sạch với vốn đầu tư khoảng 50 tỷ đồng.

Là xã có nghề nuôi tôm hùm rất phát triển, nếu nguồn nước bị ô nhiễm sẽ gây thiệt nặng nề, do vậy công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được xã đặc biệt quan tâm, thường xuyên tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức.

Xã đã xây dựng mô hình thu gom rác thải ngay trên biển và thu gom rác thải sinh hoạt hằng ngày để tiêu hủy mà không xả ra môi trường nước biển. Đến nay mỗi đảo đều có 1 xe chuyên thu gom rác thải. Hằng tháng người dân đóng góp 22 triệu đồng cho chi phí xe thu gom rác và ghe vận chuyển rác trên biển.

Mặt khác do chưa có hệ thống cấp nước ngọt tập trung nên toàn bộ các hộ dân trên đảo đều có bể lớn chứa nước, do vậy nước sinh hoạt cho dân vẫn đảm bảo quanh năm.

Tuy nhiên, theo ông Hóa, để phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân thì Cam Bình cần được đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch tập trung.

Tập trung nuôi trồng thuỷ sản

Hiện toàn xã Cam Bình có 4.732 lồng nuôi tôm hùm, mỗi năm xuất bán từ 150 - 180 tấn tôm thương phẩm, tổng doanh thu từ 220 - 270 tỷ đồng. Bên cạnh đó xã còn 339 tàu thuyền đánh bắt thủy sản, chủ yếu là tàu đánh bắt gần bờ.

Tổng vốn đầu tư cho nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản lên tới hơn 189 tỷ đồng, trong đó vốn vay 16,4 tỷ đồng còn lại là vốn của người dân.

Ông Trần Văn Hóa cho biết: Xác định nuôi tôm hùm lồng là ngành kinh tế chủ lực của xã, do vậy trong những năm qua xã đã xây dựng mô hình nuôi tôm chuyển đổi từ nuôi lồng chìm sang nuôi bè nổi và các mô hình này đang phát huy hiệu quả, tôm nhanh lớn hơn hẳn. Do vậy thu nhập của người nuôi tôm cũng tăng lên khoảng 20 triệu đồng/năm, và dự kiến thời gian tới chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này.

Những năm qua do dịch bệnh trên tôm hùm xuất hiện nhiều, nhất là bệnh sữa đã khiến không ít hộ trắng tay, do vậy hằng năm xã Cam Bình đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh triển khai ứng dụng kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản cho người dân cũng như cách phòng trị bệnh cho tôm.

Ngoài ra, từ năm 2012, xã Cam Bình đã thành lập được 16 tổ tự quản nuôi trồng thủy sản và bảo vệ môi trường với 295 hộ tham gia. Đến nay, các tổ này đang hoạt động rất hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực về mặt xã hội.

Đồng thời, trong tháng 5/2014 xã đã thành lập 2 tổ hợp tác nuôi tôm hùm lồng thôn Bình Ba Tây và Bình Ba Đông, các hộ tham gia trong tổ hợp tác này cũng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi cũng như hỗ trợ nhau về thị trường.

Xem thêm
Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư 2 dự án dân cư nông thôn

Thái Nguyên chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn số 1 xã Ký Phú và Dự án Điểm dân cư nông thôn số 1 xã Bình Thuận (huyện Đại Từ).

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bà Rịa - Vũng Tàu có thêm 22 sản phẩm OCOP 4 sao

Chiều 28/3, Sở NN-PTNT Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị giao ban tổng kết hoạt động của các HTX nông nghiệp và lễ công bố, trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Bình luận mới nhất