| Hotline: 0983.970.780

Ấn tượng Hoa hậu bò sữa 2010

Chủ Nhật 17/10/2010 , 15:29 (GMT+7)

Như thường lệ hàng năm, ngày 15/10, cuộc thi Hoa hậu bò sữa năm 2010 do Cty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu đã được tổ chức.

Như thường lệ hàng năm, ngày 15/10, cuộc thi Hoa hậu bò sữa năm 2010 do Cty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu đã được tổ chức.

Cuộc thi năm nay có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, gồm 486 hộ chăn nuôi tham gia, với 106 “thí sinh” bò tham dự. Qua vòng sơ loại, Ban tổ chức đã chọn ra 25 “thí sinh” bò lọt vào vòng chung khảo. PV NNVN ghi lại những khoảnh khắc thú vị của cuộc thi năm nay.  

Mẹ của “thí sinh” bò hậu bị mang số hiệu 67179 từng đoạt giải khuyến khích cuộc thi năm 2009. Tuy nhiên năm nay, “thí sinh” này lại không lọt qua được nổi vòng sơ loại. Chị Nguyễn Thị Thu (Đơn vị SX 2, Cty giống bò sữa Mộc Châu) – chủ nhân của “thí sinh” 67179 nói: “Tôi không quá buồn vì điều này, bởi nó mới lần đầu tham dự. Hãy đợi đấy!”

Các “hoạt náo viên” xinh đẹp làm cho cuộc thi rất vui mắt

Ông Hoàng Kim Giao, Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) đánh trống khai mạc vòng thi chung khảo, gồm 25 “cô bò” tham gia trình diễn

Các “thí sinh” tự tin khoe dáng và thành tích SX sữa của mình

“Cựu hoa hậu” bò sữa năm 2009 có lẽ đã quen với sàn diễn nên rất bình tĩnh trình diễn trước khán giả

“Cô bé bê” cai sữa lần đầu tham dự cuộc thi nên có vẻ run sợ, nhất định không chịu trình diễn. Chủ nhân của nó phải giỗ dành mãi “bé” mới chịu bước đi. Nhờ nỗ lực này, “cô bé” đã đoạt danh hiệu Hoa hậu bê cai sữa

Phút giây đăng quang danh hiệu Hoa hậu bò sữa 2010 của “thí sinh” mang số hiệu 03023 của hộ chị Nguyễn Thị Chiên, đơn vị SX 82. “Hoa hậu” bò sữa năm nay có cân nặng 680kg. Trong ngày dự thi, “cô” đã cho sản lượng hơn 34kg sữa. giải thưởng dành cho chủ hộ là 45 triệu đồng

Ngài Marty Philppi (quốc tịch Canada) – chuyên gia ngành thức ăn bò sữa tham dự hội thi cho biết: “Ngành chăn nuôi bò sữa, đặc biệt là tạo giống bò tại Canada rất phát triển. Từ ngày mồng 8 đến 12 tháng 11 hàng năm, lễ hội thi hoa hậu bò sữa có quy mô rất hoành tráng định kỳ được tổ chức tại Winter fair, Thủ đô Toronto (Canada). Lễ hội này không chỉ là một cuộc thi, mà hiện nay đã trở thành một hội chợ lớn dành cho ngành bò sữa ở cả Châu Âu và các nước Bắc Mỹ. Các hợp đồng mua bán sản phẩm ngành bò sữa qua hệ thống thương mại điện tử giữa các nước, đặc biệt là các doanh nghiệp, chủ trang trại đến từ Châu Âu, bắc Mỹ diễn ra rất sôi động

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bắc Kạn lại hứng chịu mưa lớn kèm gió lốc gây nhiều thiệt hại

Khi người dân đang tập trung khắc phục hậu quả dông lốc thì đêm qua, rạng sáng nay (20/4) tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại ở nhiều nơi.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm