| Hotline: 0983.970.780

Ấn tượng pha lê tại lễ trao giải Oscar 2018

Thứ Ba 06/03/2018 , 07:05 (GMT+7)

Giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 bằng một bữa tiệc pha lê và ánh sáng ngoạn mục.

17-31-30_nh-oscr-2018
Sân khấu Oscar 2018 được đính bởi 45 triệu đá pha lê

Derek McLane, cha đẻ của các thiết kế sân khấu cho Lễ trao giải Oscar từ nhiều năm nay, đã khiến người xem bị mê hoặc khi đính 45 triệu đá pha lê hiệu Swarovski (Áo), ngay phía trên hệ thống chiếu sáng, và phía trước của màn hình LED khổng lồ. Số lượng đá pha lê này gấp hơn 40 lần so với lượng đá sử dụng trong 10 năm liền trước, và gấp 1.650 lần số đá dùng năm ngoái 2017.

Pha lê Swarovski được giới thượng lưu yêu thích hơn cả vàng, nhờ sự quý phái, tỉ mỉ, và ánh sáng phát ra huyền ảo không thua kém gì kim cương. Nó đã tồn tại trên sân khấu của Oscar hơn một thập niên, và rất được các minh tinh Hollywood ưa chuộng trên thảm đỏ.

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 90, pha lê Swarovski được nâng lên một tầm cao mới khi McLane đính các viên pha lê lên một khung lớn, mang hình dáng của hốc tinh thể (geode), gần giống với hình một chiếc cổng. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng được nhà thiết kế tài ba ẩn bên trong kiến trúc geode này, trực tiếp chiếu sáng lên 6 cột hình trụ màu vàng, nhằm điểm danh những ứng viên cho từng hạng mục trao giải.

"Ánh sáng của pha lê Swarovski không gay gắt như của đèn LED hay LASER”, một chuyên gia ánh sáng nói với tờ New York Times. “Khi được khúc xạ qua nhiều lớp pha lê khác nhau, ánh sáng trên sân khấu như mịn hơn, mang lại vẻ huyễn hoặc”.

Lời tán dương dành cho sân khấu Lễ trao giải Oscar 2018 không hề quá lời. Derek McLane đã rất công phu khi căn chỉnh từng màu chủ đạo của vòng pha lê, ẩn trong kiến trúc geode, theo trình tự được e-kip ánh sáng lập trình sẵn. Với từng hạng mục, hoặc từng ứng viên xuất hiện, màu của sân khấu sẽ “chuyển động” theo, sao cho gần giống nhất với tông màu chính của bộ phim.

“Hàng nghìn khán giả tại khán phòng và hàng tỷ người trên thế giới đều háo hức muốn nhìn chủ nhân của giải thưởng Oscar 2018. Tôi tin, mọi thứ sẽ lung linh hơn dưới sân khấu này", McLane thổ lộ.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm