| Hotline: 0983.970.780

[Ảnh]: Cảnh hoang tàn bên trong công viên nước hoành tráng giữa Thủ đô

Thứ Bảy 10/12/2016 , 13:46 (GMT+7)

Sau hơn 10 năm khai trương, nơi đây bị bỏ hoang, các hạng mục công trình đang dần trở thành phế tích.

Khu công viên nước nằm trong công viên Tuổi trẻ (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được xây dựng hoành tráng với cầu trượt khổng lồ, hồ tạo sóng, bể bơi..., từng được kỳ vọng là điểm vui chơi quan trọng phục vụ người dân Thủ đô. Thế nhưng sau hơn 10 năm khai trương, nơi đây bị bỏ hoang, các hạng mục công trình đang dần trở thành phế tích.

Công viên Tuổi Trẻ nằm ở vị trí đắc địa giữa quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), trong đó có khu công viên nước được xây dựng hoành tráng với hệ thống ống trượt nước khổng lồ, hồ tạo sóng, bể bơi, bể vầy... Từng được kỳ vọng là điểm vui chơi quan trọng phục vụ người dân Thủ đô thế nhưng nhiều năm nay, khu công viên nước này đắp chiếu, các hạng mục công trình dần hư hỏng.
Công viên Tuổi Trẻ nằm ở vị trí đắc địa giữa quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), trong đó có khu công viên nước được xây dựng hoành tráng với hệ thống ống trượt nước khổng lồ, hồ tạo sóng, bể bơi, bể vầy... Từng được kỳ vọng là điểm vui chơi quan trọng phục vụ người dân Thủ đô thế nhưng nhiều năm nay, khu công viên nước này "đắp chiếu", các hạng mục công trình dần hư hỏng.
 

  Một góc khu công viên nước nhìn từ trên cao. Dễ nhận thấy ống trượt nước khổng lồ bị bỏ không đã lâu, rêu xanh phủ khắp.
Một góc khu công viên nước nhìn từ trên cao. Dễ nhận thấy ống trượt nước khổng lồ bị bỏ không đã lâu, rêu xanh phủ khắp.

 

  Ngoài máng trướt khổng lồ, khu công viên nước còn có máng trượt nước dành cho trẻ em cũng trong tình trạng mọc rêu, gỉ sét do bị bỏ không đã lâu.
Ngoài máng trướt khổng lồ, khu công viên nước còn có máng trượt nước dành cho trẻ em cũng trong tình trạng mọc rêu, gỉ sét do bị bỏ không đã lâu.

 

  Cận cảnh ống trượt khổng lồ dài 30m, cao 20m nước từng được xem là hiện đại nhất Thủ đô, nay để không cho rêu xanh bao phủ, phần sắt thép hoen gỉ.
Cận cảnh ống trượt khổng lồ dài 30m, cao 20m nước từng được xem là hiện đại nhất Thủ đô, nay để không cho rêu xanh bao phủ, phần sắt thép hoen gỉ.

 

  Bậc cầu thang dẫn xuống bể bơi mục nát, xuống cấp khó có thể phục hồi.
Bậc cầu thang dẫn xuống bể bơi mục nát, xuống cấp khó có thể phục hồi.

 

  Tương tự, các bậc thang lên xuống đường ống trượt nước đều đã hoen gỉ vì vắng người qua lại, cũng không được đầu tư, cải tạo.
Tương tự, các bậc thang lên xuống đường ống trượt nước đều đã hoen gỉ vì vắng người qua lại, cũng không được đầu tư, cải tạo.

 

  Các lối cầu thang cửa đóng then cài đã lâu, trông như phế tích.
Các lối cầu thang "cửa đóng then cài" đã lâu, trông như phế tích.

 

  Khu hồ tạo sóng, bể bơi, bể vầy nay trở thành nơi chứa nước bẩn tù đọng, bốc mùi hôi thối.
Khu hồ tạo sóng, bể bơi, bể vầy nay trở thành nơi chứa nước bẩn tù đọng, bốc mùi hôi thối.

 

  Một góc hoang phế bên trong công viên nước nổi tiếng một thời.
Một góc hoang phế bên trong công viên nước nổi tiếng một thời.

 

  Vòng đu quay đồ sộ nằm bất động, hoen gỉ theo thời gian.
Vòng đu quay đồ sộ nằm bất động, hoen gỉ theo thời gian.

 

  Hơn 10 năm trước, dự án vui chơi, giải trí tại công viên Tuổi Trẻ là một trong 9 công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội.
Hơn 10 năm trước, dự án vui chơi, giải trí tại công viên Tuổi Trẻ là một trong 9 công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội.

 

  Tấm biển rách nát còn vết in thời gian bán vé vào cửa khu vui chơi từ năm 2013.
Tấm biển rách nát còn vết in thời gian bán vé vào cửa khu vui chơi từ năm 2013.

Dân trí

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm