| Hotline: 0983.970.780

[Ảnh]: Cây cầu mục nát 'có một không hai', ám ảnh hơn 1.000 người dân ở Hà Nội

Chủ Nhật 17/07/2016 , 07:47 (GMT+7)

Cây cầu cũ nát, xiêu vẹo, có đoạn buộc tre vì thanh lan can đã rụng mất... là nỗi ám ảnh hàng ngày của hơn 1 nghìn người dân ở phường Đồng Mai (Hà Đông, Hà Nội) vì "không còn lựa chọn tốt hơn".


Cầu Đồng Hoàng (quận Hà Đông, Hà Nội) được xây dựng từ những năm 1980 của thế kỷ trước. Trải qua hàng chục năm tồn tại, hiện cây cầu này đã xuống cấp trầm trọng, trở thành mối nguy hiểm đe dọa tính mạng người dân mỗi khi phải di chuyển qua đây



Lối dẫn vào cầu sơ sài, tạm bợ

 


Do tồn tại đã lâu và liên tục bị ngập nước mỗi khi trời mưa, các thanh sắt trên cầu đã bị hoen gỉ, mục nát



Hệ thống lan can sơ sài, tạm bợ. Chỉ cần động tay nhẹ là các thanh sắt cũng bị bung mối hàn



Để đảm bảo an toàn, nhiều hộ dân ở đây đã dùng các thanh tre buộc tạm làm lan can cầu



Cây cầu này là lối đi chính của hơn 350 hộ dân với hơn 1 nghìn nhân khẩu thuộc tổ dân phố 18 (phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội). Hiện toàn bộ hoạt động đi lại, giao lưu buôn bán, đều phải đi qua cầu Đồng Hoàng.



Lòng cầu hẹp lại xuống cấp nên mỗi lần các phương tiện di chuyển qua, cầu rung lắc mạnh. Nhiều người dân phải giảm tốc độ hoặc xuống xe dắt bộ để đảm bảo an toàn.



Hai chiếc xe máy khó khăn di chuyển từng chút một qua cầu.



Cây cầu trở thành nỗi ám ảnh đối với không ít người dân nơi đây. Bà Nguyễn Thị Nội (70 tuổi, tổ 18, Đồng Mai) cho biết, mỗi lần qua cầu bà đều phải xuống dắt bộ vì… sợ ngã. "Cứ mưa là nước ngập lên mặt cầu, trơn lắm. Thông gia nhà tôi về chơi không quen đường, đi qua cầu bị ngã sõng xoài. Gần đây nhất là buổi sáng ngày 15/7, có người bị ngã phải nhập viện điều trị”, bà Nội nói.



Được biết, cây cầu này còn lối đi chính dẫn từ tổ dân phố 18 của phường Đồng Mai sang các trường cấp 1, cấp 2 và cấp 3 nên hàng ngày lượng học sinh qua đây rất đông.



Nếu không đi qua cầu, người dân phải sử dụng đò để qua sông hoặc đi vòng qua xã Thụy Hương (thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ) rồi đi qua cầu Mai Lĩnh cách xa khoảng 6-7km.



Chính quyền đã lắp đặt biển báo cấm qua cầu, trong khi vẫn để cầu tồn tại và lối đi bình thường. Còn đối với người dân nơi đây, dù biết nguy hiểm song họ cho rằng không còn lựa chọn nào khác. Việc phải đi đường vòng khá xa ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt, làm ăn. Người dân địa phương cũng cho biết, đã nhiều lần đề nghị các cơ quan chức năng cải tạo, nâng cấp cây cầu nhằm bảo đảm an toàn nhưng đến nay vẫn chưa được hồi âm.

Dân trí

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sụt lún nghiêm trọng tại kho một công ty lương thực thiệt hại 10 tỷ đồng

CẦN THƠ Vụ sụt lún xảy ra tại kho Bến Thủy của một công ty lương thực, ước tính thiệt hại 10 tỷ đồng, ngành chuyên môn đang tìm hiểu nguyên nhân.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm