| Hotline: 0983.970.780

[Ảnh]: Mùa hoa bưởi về, 'phủ trắng' khắp các phố phường Hà Nội

Thứ Năm 02/03/2017 , 09:58 (GMT+7)

Tháng 3, mùa hoa bưởi về, trên khắp phố phường Hà Nội lại 'phủ' một màu trắng tinh khôi. Hoa bưởi xuống phố, lan tỏa hương thơm ngào ngạt khắp các phố phương Hà Nội. Vốn là loài hoa bình dị khiêm nhường về màu sắc, song với hương thơm đặc trưng nên nó được coi là 'đặc sản' của đất Hà thành khi mùa xuân về.

Vốn là loài hoa rất đỗi bình dị trong xứ sở của những loài hoa trái cây, cũng rất “khiêm tốn” về màu sắc trong muôn vàn loài hoa kiêu sa. Nhưng có lẽ, chính sự bình dị đến khiêm nhường ấy, những cành hoa bưởi nhỏ nhắn, với lộc lá, nụ hoa còn e ấp đang từ từ bung nở đã được các mẹ, các chị nâng niu mang về từ vườn quê lên phố thị.

Hoa bưởi như một “đặc sản” với người chơi hoa, thưởng thức hoa. Bởi, loài hoa này chở đầy ắp một mùa xuân mới, đem theo hương thơm ngạt ngào đi khắp các nẻo đường giữa cuộc sống tấp nập chốn thành thị.

Theo các mẹ, các chị bán hoa bưởi, hoa được họ mua tại vườn bưởi Diễn và được bán theo cân, theo lạng chứ không bán theo bó hay cành. Trung bình là 25 - 30 nghìn đồng/lạng.

Hoa bưởi không chỉ để ngắm, tỏa hương thơm trong nhà, nó còn có nhiều tác dụng khác nhau như: Dùng để xông giải cảm, chữa ho đờm, đau dạ dày, đau đầu do mệt mỏi, giúp đầu óc tỉnh táo, minh mẫn,…

19-16-20_1
Khắp phố phường Hà Nội ngập tràn hoa bưởi
 

19-16-20_2
Hoa bưởi được bán với giá 25 - 30 nghìn đồng/lạng

 

19-16-20_3
Đôi bạn trẻ không cưỡng lại được mùi hương và màu sắc của loài hoa này

 

19-16-20_4
Hoa bưởi được bó lại với nhau thành chùm nhỏ xinh xinh

 

19-16-20_5
Những chiếc xe chở đầy hoa bưởi, giản dị, mộc mạc

 

19-16-20_6
Tinh khôi hoa bưởi tháng 3

 

19-16-20_7
Hoa bưởi nở bung trắng tinh khôi, khoe sắc nhụy vàng nhưng vẫn dịu dàng và mềm mại

 

19-16-20_8
Hoa bưởi theo chân những chiếc xe tràn về phố

 

19-16-20_9
Khi những bông hoa không còn sắc đẹp và đã rụng thì giá rẻ hơn, giá dao động từ 10 - 15 nghìn đồng/lạng

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.