| Hotline: 0983.970.780

Anh, Mỹ phát động tổng tấn công tại Afghanistan

Thứ Tư 27/01/2010 , 09:12 (GMT+7)

Liên quân Anh-Mỹ đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tổng tấn công nhằm vào các sào huyệt của Taliban tại miền Nam Afghanistan.

Binh sĩ Mỹ tuần tra tại tỉnh Nuristan, Afghanistan (Ảnh minh họa)

Theo tờ "Người Bảo Vệ" của Anh, Tướng Nick Carter, Chỉ huy trưởng Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan (ISAF) ngày 25/1 tuyên bố liên quân Anh-Mỹ đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tổng tấn công nhằm vào các sào huyệt của Taliban tại miền Nam Afghanistan.

Tuyên bố trên được Tướng Carter đưa ra 3 ngày trước khi diễn ra Hội nghị quốc tế về Afghanistan, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 28/1 tới tại thủ đô London (Anh). Mục tiêu của hội nghị là tìm kiếm sự nhất trí thông qua kế hoạch hòa bình và tái hội nhập nhằm thuyết phục các chiến binh và thủ lĩnh Taliban từ bỏ cuộc chiến.

Theo Tướng Carter, cuộc tổng tấn công sẽ tập trung từ vùng thung lũng sông Helmand đến khu vực phía Tây và Tây-Nam của thủ phủ tỉnh Lashkar Gah, với sự tham gia của 23.000 binh sĩ Anh và Mỹ. Tuy nhiên, ông không cho biết cụ thể thời điểm bắt đầu chiến dịch này.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen sẽ sớm công bố chính thức quyết định bổ nhiệm ông Mark Sedwill, Đại sứ Anh tại Afghanistan, làm Đại diện dân sự mới của NATO tại Afghanistan.

Trên cương vị mới, ông Mark Sedwill sẽ chịu trách nhiệm về các hoạt động của liên quân trong việc hỗ trợ Chính phủ Afghanistan đảm bảo an ninh và tái thiết đất nước.

Ông Sedwill 45 tuổi, từng là thanh sát viên vũ khí của Liên hợp quốc tại Iraq trong những năm 1990. Từ tháng 4/2009 đến nay, ông được bổ nhiệm làm Đại sứ Anh tại Afghanistan.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Ngành than chủ động chống sạt lở bãi thải mùa mưa bão

QUẢNG NINH Gần đến mùa mưa bão, nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống gần khu vực bãi thải mỏ luôn được ngành than và tỉnh Quảng Ninh quan tâm, chú trọng.

Bình luận mới nhất