Nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, khơi dậy và phát huy những nét đẹp văn hóa đặc trưng của địa phương, không chỉ với con dân Lục Ngạn mà còn đối với tất cả những du khách thập phương đến tham dự.
Điểm độc đáo nhất trong ngày hội là nơi trưng bày hơn 191 tác phẩm với hơn 10 loại cây ăn quả cảnh là thế mạnh của huyện như chanh đào, cam canh, vải,… và rất nhiều những loại cây quả khác.
Theo ông Nguyễn Công Đồn – Phó Chủ tich Hội sinh vật cảnh tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch hội sinh vậy cảnh huyện Lục Ngạn: “Thông qua ngày hội này, chúng tôi muốn gửi gắm đến các du khách đến chiêm ngưỡng biết rằng: Lục Ngạn không chỉ nổi tiếng là mảnh đất của cây ăn quả, với những cây bon – sai nức tiếng mà dưới bàn tay tài tình của người Lục Ngạn, những loại cây ăn quả đã trở thành những thế cây cảnh muôn hình muôn vẻ!”.
Ngoài ra, trong hai ngày diễn ra (tức đêm ngày 17 – 18/ 2 âm lịch) có rất nhiều hoạt động được như, trò chơi dân gian, hát quan họ, tổ chức cuộc thi nấu ăn và cắm trại, giải bóng chuyền hơi hội người cao tuổi...., nhằm giới thiệu đến các địa phương, các du khách thập phương không chỉ biết đến những sản phẩm văn hóa đặc trưng của người Lục Ngạn mà còn được thưởng thức những màn tranh tài gay cấn về “cầm – kỳ - thi – họa” giữa các dân tộc trên địa bàn huyện.
Ông Nguyễn Công Đồn giới thiệu những tác phẩm cây cảnh được trưng bày trong ngày hội.
Những loại cây ăn quả trở thành những thế cây cảnh độc đáo.
Chim lai giống Nhật hiếm có của hội sinh vật cảnh xã Trù Hưu, Lục Ngạn.
Cuộc thi nấu ăn với những món ăn đặc sản của người dân Lục Ngạn.
Khâu nhục là món ăn không thể thiếu trong cuộc thi nấu ăn bởi nó có nguồn gốc của người Hoa, từ lâu đã trở thành đặc sản trong mỗi bữa cơm sang trọng hoặc tiếp đón khách phương xa của người dân vùng Lục Ngạn.
Hát quan họ trên thuyền tăng thêm phần không khí của ngày hội.
Trong ngày hội tổ chức các trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co,...
Giải bóng chuyền hơi hội người cao tuổi.
Công tác chuẩn bị trại của các xã đều đã sẵn sàng để tham gia hội thi trại.