| Hotline: 0983.970.780

[Ảnh]: Người dân xếp hàng gần 3km vào viếng lăng Bác

Thứ Hai 02/05/2016 , 07:35 (GMT+7)

Sáng 1/5, người dân từ khắp mọi miền đất nước về thủ đô Hà Nội viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thời điểm, đoàn người xếp hàng kéo dài gần 3km.


Điểm gửi xe đầu đường Độc Lập lúc 9h không còn chỗ trống, trong khi đó du khách đổ về mỗi lúc một đông.


Dòng người xếp hàng vào viếng lăng Bác kéo dài từ đoạn ngã tư đường Hùng Vương - Lê Hồng Phong đến phố Ngọc Hà.


Dòng người xếp hà khá trật tự ở phố Ông Ích Khiêm, phía xa là đoàn người ở khu vực đường Chùa Một Cột đã qua cửa kiểm soát an ninh. Tổng chiều dài các đoạn người dân xếp hàng chờ vào viến Lăng khoảng gần 3km.


Lực lượng cảnh vệ có mặt khắp nơi, nhiệt tình hướng dẫn người dân.


Các cháu nhỏ khá vất vả khi theo người lớn xếp hàng cả tiếng đồng hồ.


Dòng người xếp hàng trật tự trên vỉa hè, trong khi đó phía dưới lòng đường khá vắng vẻ.


Một người lính cảnh vệ đưa cháu bé ra khỏi dòng người để ưu tiên lên trước.


Thời tiết Hà Nội sáng 1/5 khá mát mẻ giúp người dân xếp hàng đỡ vất vả hơn.


Hàng người nối dài phía trước cửa lăng Bác.


Dòng người chờ vào viếng Bác dưới hàng cờ đỏ sao vàng tung bay trên khán đài.


Cửa lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh rộng mở đón nhân dân vào viếng Bác.


Làm nhiệm vụ bảo vệ khu vực này là các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dân trí

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Bình luận mới nhất