| Hotline: 0983.970.780

[Ảnh]: Tới thị trấn 'sang chảnh' mỗi gia đình đều có máy bay riêng

Thứ Tư 19/10/2016 , 15:46 (GMT+7)

Thay vì gara ô tô, hầu hết các gia đình ở Spruce Creek đều sở hữu một nhà chứa máy bay riêng với các lối đi trực tiếp dẫn tới đường băng. Với nhiều người, cuộc sống ở Spruce Creek là thiên đường đích thực.

Spruce Creek là thị trấn nằm ở bang Floria thuộc miền đông bắc nước Mỹ, nơi chỉ cách phía nam bãi biển Daytona chừng vài dặm. Thị trấn là một trong những cộng đồng dân cư độc đáo nhất thế giới, bao gồm khoảng 5000 cư dân, 1300 ngôi nhà và 700 nhà chứa máy bay. Nơi này nổi tiếng trên toàn thế giới bởi hầu hết mỗi hộ gia đình đều sở hữu máy bay cá nhân riêng.


Thay vì các gara ô tô, hầu hết mỗi ngôi nhà ở Spruce Creek lại có nhà chứa máy bay với lối đi trực tiếp dẫn thẳng ra đường băng cùng tín hiệu dẫn truyền GPS. Spruce Creek còn sở hữu sân golf 18 lỗ, câu lạc bộ máy bay, các máy bay cho thuê và huấn luyện bay, cùng đội ngũ an ninh tuần tra giám sát 24 giờ. Với nhiều người, cuộc sống ở Spruce Creek là thiên đường đích thực.
 

Spruce Creek nhìn từ trên cao
Spruce Creek nhìn từ trên cao

 

Cư dân sống tại Spruce Creek là một cộng đồng chặt chẽ. Hầu hết trong số họ là các phi công chuyên nghiệp, thường xuyên giao tiếp với nhau bằng thuật ngữ hàng không. Ngoài ra, một số khác là bác sỹ, luật sư, giới bất động sản. Vào sáng thứ 7 hàng tuần, cư dân ở thị trấn sẽ tập trung tại đường băng, cất cánh tới một trong số các sân bay địa phương để dùng bữa sáng. Điều này đã trở thành thông lệ truyền thống của người dân tại đây.


Bước chân vào Spruce Creek, du khách sẽ bắt gặp trước bộ sưu tập hồm nhiều máy bay tuyệt đẹp, từ những chiếc Boeing tới Cessnas và Pipers, một chiếc P-51 Mustang, vài chiếc L-39 Albatro, Eclipse 500, cho tới cả phản lực MiG-15 của Nga. Người ta cũng bắt gặp các siêu xe như amborghini, Corvettes, hay thậm chí cả Porsche GT2.

 


Spruce Creek không phải là cộng đồng bay duy nhất trên toàn nước Mỹ. Khái niệm này lần đầu phát triển kể từ sau Thế chiến thứ 2, một khoảng thời gian sau khi Mỹ dư thừa sân bay và phi công. Con số này bùng nổ từ 34.000 người vào năm 1939 tới 400.000 người vào năm 1946.

 


Hiện tại, trên toàn nước Mỹ gồm khoảng 600 cộng đồng bay, trong đó tập trung đông nhất tại Arizona, Colorado, Florida, Texas và Washington. Spruce Creek là cộng đồng bay lớn nhất. Lối sống này thậm chí còn bay chặng quốc tế tới Canada, Nam Phi và Costa Rica.

 


 


 

Ngoài máy bay, người dân trong thị trấn còn sở hữu các siêu xe
Ngoài máy bay, người dân trong thị trấn còn sở hữu các siêu xe

(Theo APt, Dân trí)

Xem thêm
Nuôi 30 con chồn hương sinh sản, doanh thu 300 triệu đồng/năm

QUẢNG BÌNH Với 30 con chồn hương sinh sản và 20 con chồn thương phẩm, mỗi năm gia đình anh Đức thu về khoảng 300 triệu đồng.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm