| Hotline: 0983.970.780

Ào ạt bán vàng khi giá tăng vọt

Thứ Năm 19/08/2010 , 16:55 (GMT+7)

Giá vàng tiến thẳng lên vượt 28,7 triệu đồng sáng 19/8 khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ mang vàng đi bán. Cùng lúc đó, các ngân hàng nhập cuộc đua tăng giá đôla.

Giá vàng tiến thẳng lên vượt 28,7 triệu đồng sáng nay (19/8) khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ mang vàng đi bán. Cùng lúc đó, các ngân hàng nhập cuộc đua tăng giá đôla.

Sau hai ngày giá đôla Mỹ tăng đột biến, thị trường vàng cũng sôi sục đi lên. Sáng sớm nay, giá mua bán vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn nâng lên 28,65-28,71 triệu đồng một lượng, tăng từ 150.000 đến 170.000 đồng so với chiều qua. Đến 9h15, doanh nghiệp này tiếp tục đẩy giá bán lên 28,75 triệu đồng.

Cùng lúc đó, một số hiệu kim hoàn tại TP HCM niêm yết giá thu mua quanh 28,63 triệu đồng và bán ra 28,75 triệu đồng. Còn ở Hà Nội, các đại lý bán SJC lúc 11h ở 28,78 triệu đồng, cao hơn 80.000 so với mua vào.

Đầu ngày, thương hiệu vàng miếng Thần Tài Sacombank SBJ đẩy giá mua bán cao hơn hôm qua lần lượt 150.000 và 160.000 đồng mỗi lượng, lên 28,70 - 28,72 triệu đồng. Đến trưa nay, giá tiếp tục tăng lên 28,73 - 28,74 triệu đồng, biên độ giữa giá mua và bán co hẹp còn 10.000 đồng để kích thích giao dịch.

Tại Hà Nội, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ lao đến cửa hàng đi bán vàng vào sáng nay. "Lượng khách tăng phải đến 60% so với những ngày vắng vẻ tuần trước", đại diện của Bảo Tín Minh Châu cho biết. Tuy người bán đông hẳn lên nhưng ít thấy các "đại gia". Đa phần khách hàng cầm đi bán dăm ba lượng lẻ, người nhiều thì hai đến ba chục lượng.

Cô Xuân, một người buôn bán nhỏ đã tích trữ được dăm chục lượng cho biết thấy vàng "lên" thì sốt ruột, gọi điện hỏi các chủ hàng quen xem đã nên bán thời điểm này hay chưa. Dù một số người đoán rằng thị trường sẽ còn lên nhẹ, cô vẫn quyết đi bán sáng nay do sợ giá xuống và phần vì thấy đã đủ lời. Cô mua vàng từ thời giá xấp xỉ 26 triệu đồng mỗi lượng.

Đại diện của Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận cho biết từ đà đi bán của khách hàng bắt đầu nhen nhóm từ trưa qua và mạnh lên vào sáng nay. Tính đến 11h, lượng vàng thu mua từ khách hàng cả nước của doanh nghiệp đạt từ 2.000 đến 3.000 lượng, tăng vọt so với những ngày ảm đạm tuần trước.

"Những ngày gần đây vàng bị ảnh hưởng bởi đà tăng của thị trường ngoại tệ. Tuy nhiên thị trường ngoại tệ đang dần đi vào ổn định, niêm yết của các ngân hàng thương mại đã chạm trần, nên nhiều khả năng vàng sẽ khó tăng cao được nữa", đại diện của Phú Nhuận (PNJ) nhận định.

Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đi bán vàng sáng nay khi giá vượt 28,7 triệu đồng

Sau một ngày tăng giảm thất thường làm khuynh đảo thị trường đôla tự do và tác động mạnh đến thị trường chứng khoán, giá mua USD tự do sáng nay vẫn giữ ở mức bằng với giá cuối ngày hôm qua. Tại Hà Nội, giá mua bán niêm yết quanh 19.440 - 19.480 đồng.

Riêng TP HCM, một số hiệu kim hoàn công bố giá mua bằng Hà Nội nhưng đẩy giá bán cao hơn đến 70 đồng, lên 19.550 đồng. Lượng người đến giao dịch không nhiều. Chủ hiệu vàng trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, cho biết, giá điều chỉnh tăng cao là do tác động từ việc điều chỉnh tăng tỷ giá liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước chứ không phải do cung cầu ngoài thị trường chi phối.

Trong khi đó, các ngân hàng thương mại sáng nay đã mạnh tay điều chỉnh tỷ giá lên sát và bằng mức trần mới. Vietcombank mua bán USD ở mức cao ngang ngửa với thị trường tự do, quanh 19.425 - 19.460 đồng. Nhưng mức giá này vẫn chưa thấm vào đâu so với ACB. Sáng nay, nhà băng này công bố bán chạm 19.500 đồng, trong khi mua vào thấp hơn 50 đồng. Eximbank lại nới rộng khoảng cách mua và bán tới 100 đồng khi ấn định giá mua quanh 19.400 đồng, còn bán lên tới 19.500 đồng.

Diễn biến trên thị trường vàng quốc tế trái ngược với sức nóng của bảng giá nội địa. Tính đến 11:30 sáng nay, mỗi lượng vàng quốc tế tương đương 1.229,30 USD, không tăng cũng chẳng giảm so với mở cửa.

Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 19.500 đồng một USD, mỗi lượng vàng quốc tế hiện tương đương 29 triệu đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu 1%).

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Không tùy tiện tăng giá, ép khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ngành du lịch yêu cầu các cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết, không tùy tiện tăng giá.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.