| Hotline: 0983.970.780

'Áo giáp' cho cây ngô

Thứ Ba 09/06/2015 , 06:11 (GMT+7)

Công nghệ biến đổi gen chẳng khác gì chiếc áo giáp sắt nhiều lớp giúp cho cây trồng có thể đề kháng với những yếu tố bất thuận của tự nhiên để bảo vệ được tối đa năng suất…

Chẳng ngại chút nào

Cánh đồng rộng bao la ven bờ sông Bứa của xã Sơn Hùng (Thanh Sơn, Phú Thọ) mới nhìn qua chẳng thấy cái gì bất thường. Vẫn màu xanh ngằn ngặt của ngô, bắp phô đều chằn chặn, thân lá vươn thẳng như những hàng kiêu binh tăm tắp. Chỉ có tấm biển: “Khảo nghiệm và so sánh diện rộng giống cây biến đổi gen và giống nền DK9955, DK9955R, DK9955S, DK6919, DK6919R, DK6919S, DK6818, DK6818R, DK6818S” là gây sự chú ý đối với nhiều người.

Các ký hiệu R, S là chỉ dấu cho những giống ngô biến đổi gen của Cty Dekalb Việt Nam (thuộc Tập đoàn Monsanto, Hoa Kỳ) bên cạnh mấy giống nền là ngô lai thông thường để tiện so sánh. Tổng cộng có 6 ha được khảo nghiệm lần này ở Sơn Hùng.

Ông Lưu Văn Trần, nông dân ở Sòi Cả là người trồng 2.000 m2 ngô biến đổi gen cười rất tự tin khi trả lời câu hỏi của nhiều nhà báo, nhà quản lý cũng như sinh viên nông nghiệp về chuyện trồng giống ngô biến đổi gen này có e ngại gì không?.

“Chẳng có gì mà e ngại cả. Ngô tốt, bắp đẹp, năng suất cao, nông dân lại nhàn nhã. Sau khi thu hoạch tôi sẽ đem thân lá của ngô về cho 7 con bò nhà mình ăn”.

Ngô biến đổi gen không trực tiếp gia tăng năng suất so với ngô thông thường mà chỉ bảo vệ được tối đa năng suất nhờ đặc tính kháng được sâu, kháng được thuốc trừ cỏ.

So với giống nền là ngô lai thông thường, vẫn giống ấy nhưng khi được cấy gen kháng sâu vào thì độ đồng đều và mã của bắp đẹp hơn hẳn. Khác với sản phẩm ngô biến đổi gen của một số Cty có nhược điểm chỉ kháng được một chủng loại sâu thì ngô biến đổi gen của Dekalb lại kháng được tới ba loại là sâu khoang, sâu đục thân, sâu đục bắp trong đó nguy hiểm nhất phải kể đến sâu khoang và sâu đục bắp.

Hạt ngô được gieo mới nhú lên mầm đám sâu khoang đã tràn xuống cắn ngang thân, tàn phá mùa màng từ rất sớm. Còn sâu đục bắp được coi là bài toán khó giải nhất cho việc nâng cao chất lượng ngô hàng hóa ở VN. Một khi đã bị sâu cắn, thủng, hở đầu bắp, ngô dễ bị nhiễm nấm mốc, lúc thu hoạch lại đem đắp đống thành ra bị lây lan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và giá bán ngô thương phẩm. Nay thì những nỗi lo đó đã không còn.

Trên ruộng ngô, thỉnh thoảng có một bắp bị mất vài hàng hạt. Nhiều nhà báo như vớ được vàng xúm lại hỏi han vì tưởng sâu ăn, ánh đèn flash thi nhay nháy như chớp. Hóa ra… bé cái nhầm. Đó chẳng phải là vết sâu ăn mà do chuột gặm. Có lẽ những con chuột ở đất bãi Sơn Hùng là những động vật đầu tiên tò mò thử nghiệm xem tính an toàn của ngô biến đổi gen.

Ở khu trình diễn kháng thuốc trừ cỏ sự khác biệt giữa ngô biến đổi gen và ngô thông thường còn rõ rệt hơn. Một bên là cây ngô mọc loi thoi ngập trong cỏ dại, thân gầy nhẳng, bắp nhỏ nhoi còn một bên sạch bóng cỏ, ngô tốt bời bời, bắp to, bắp đều hơn thấy rõ. Ngô thông thường khi phun thuốc trừ cỏ vào sẽ chết còn ngô biến đổi gen kháng thuốc trừ cỏ sau khi gieo 10 - 15 ngày sẽ được phun thuốc gốc glyphoste một lần duy nhất thôi là nông dân rung đùi ung dung ngắm xem ngô lớn mỗi ngày.

Ngô là cây trồng chủ lực của huyện Thanh Sơn với tổng diện tích khoảng 4.000 ha. Ông Lê Thanh Hải, khuyến nông viên xã Sơn Hùng bảo rằng: "Trước đây khi sử dụng các giống ngô lai thông thường năng suất trung bình chỉ đạt 5,2 tấn/ha bởi cỏ dại và sâu bệnh xâm lấn. Từ tháng 3/2015 chúng tôi đã cùng phối hợp với Cty Dekalb VN thực hiện mô hình trồng thí điểm các giống ngô công nghệ mới này.

dsc-9940101153331

Sau 3 tháng SX, đến nay có thể thấy tại các ruộng trồng ngô biến đổi gen, tình trạng sâu đục thân, sâu đục bắp và sâu khoang giảm rõ rệt so với các ruộng ngô lai truyền thống, đồng thời cỏ dại được quản lý dễ dàng và hiệu quả hơn.

Một trong những băn khoăn nhất của người nông dân VN hiện nay không phải là tính an toàn của cây trồng biến đổi gen mà là giá giống sẽ ra sao? Một chuyên gia nông nghiệp giả sử, nếu giá giống ở vào mức 200.000 đ/kg, đầu tư cho 1 ha ngô biến đổi gen sẽ tốn hơn so với ngô lai thông thường 2 - 3 triệu đồng, tương đương 5 - 7 tạ ngô thương phẩm.
SX ngô biến đổi gen mà năng suất không gia tăng hơn được con số đó sẽ không thể cạnh tranh được với ngô lai thông thường. Bởi thế, ngô biến đổi gen thích hợp nhất với những vùng có áp lực sâu bệnh và cỏ dại nhiều.

Bà con nông dân vừa tiết kiệm được công lao động, chi phí mua thuốc trừ sâu, ruộng đồng vừa được bảo vệ khỏi các ảnh hưởng do sâu hại cắn phá và cạnh tranh dinh dưỡng của cỏ dại. Dự kiến năng suất ngô vụ này sẽ đạt khoảng 7 tấn/ha. Chúng tôi mong rằng giống ngô này sớm được thương mại hóa tại VN để nhiều nông dân có cơ hội ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới".

Trên 100 điểm trình diễn

Ông Đỗ Quang Trường, GĐ Kỹ thuật Cty Dekalb VN chia sẻ: "Tại Monsanto, chúng tôi tin rằng để công nghệ phát huy hiệu quả thì chuyển giao kỹ thuật sẽ là yếu tố then chốt. Chính vì thế, trong năm 2015, Cty đã và đang thực hiện hơn 100 điểm khảo nghiệm, trình diễn và chuyển giao kiến thức, trải nghiệm canh tác ngô kháng sâu và thuốc trừ cỏ trên tất cả các vùng trồng ngô trọng điểm tại VN.

Điểm trình diễn ngô biến đổi gen tại huyện Thanh Sơn chính là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình nêu trên. Chúng tôi rất vui mừng sau nửa năm hợp tác cùng bà con thực hiện các mô hình trình diễn ngô kháng sâu và chống chịu thuốc trừ cỏ, hầu hết nông dân đều mừng vui, phấn khởi trước sự tiện lợi cũng như những hiệu quả ban đầu mà công nghệ mang lại.

Trên 100 điểm trình diễn, chuyển giao bao trùm khắp cả nước quả là một con số ấn tượng của Dekalb, minh chứng cho một hướng đi rất vững bền".

Nông dân phấn khởi, doanh nghiệp hài lòng, còn nhà quản lý thì đánh giá ra sao về ngô biến đổi gen? Ông Trần Tú Anh, PGĐ Sở NN-PTNT Phú Thọ nhận định: "Trong hai loại ngô biến đổi gen, loại kháng sâu tôi đánh giá cao hơn loại kháng thuốc trừ cỏ vì áp lực sâu bệnh ở địa phương lớn hơn cỏ. Chỉ có điều băn khoăn là giá bán của giống ngô biến đổi gen thế nào để nông dân có lợi hơn khi trồng so với ngô lai thông thường".

Ông Hà Quang Dũng, GĐ Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng quốc gia cho rằng: "Các giống ngô lai hiện nay tiềm năng năng suất đều trên 7 tấn/ha nhưng thực tế năng suất bình quân của ngô VN chỉ trên 4 tấn, một khoảng cách rất xa. Làm sao để nâng năng suất thực tế lên đúng với năng suất lý thuyết của giống? Ngô biến đổi gen là một trong những hướng giải quyết vấn đề đó".

Xem thêm
Nuôi 30 con chồn hương sinh sản, doanh thu 300 triệu đồng/năm

QUẢNG BÌNH Với 30 con chồn hương sinh sản và 20 con chồn thương phẩm, mỗi năm gia đình anh Đức thu về khoảng 300 triệu đồng.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm