| Hotline: 0983.970.780

APEC 2017: Thúc đẩy khởi nghiệp và sáng tạo đổi mới trong nông nghiệp

Thứ Tư 23/08/2017 , 20:57 (GMT+7)

Chiều 23/8, diễn đàn APEC Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp đã diễn ra với những thảo luận sôi nổi nhằm tìm ra cách thức để hỗ trợ, thúc đẩy việc khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp của các nền kinh tế APEC.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đã tham dự và phát biểu tại diễn đàn cùng ông Hoàng Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC), kiêm Chủ tịch diễn đàn CEO của APEC và đại diện các nền kinh tế APEC, các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế.

19-46-35_img_3519_
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đánh giá, nhu cầu nông sản tăng lên trong khi sản xuất nông nghiệp đang phải chịu nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu. Chính vì thế, đổi mới đóng vai trò quan trọng, bao gồm những sáng kiến đổi mới, các sản phẩm mới và các ứng dụng đổi mới trong phương thức canh tác cũng như trong quá trình chế biến nông sản. Qua các sáng kiến, đổi mới, chúng ta có thể quản lý được tài nguyên nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu và đưa ra giải pháp để tăng cường phối hợp giữa khu vực nhà nước và tư nhân.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho rằng, khu vực tư nhân hoạt động hiệu quả nhất trong khi chúng ta phát triển ra các phương thức đổi mới để biến thách thức thành cơ hội cũng như phát triển sản phẩm, dịch vụ, thúc đẩy phát triển bền vững nông nghiệp. Vì thế, cần có tư duy đổi mới để phát triển ý tưởng và khởi nghiệp doanh nghiệp để biến các ý tưởng thành hiện thực. “Việt Nam đã tạo ra tiến trình tốt, thúc đẩy hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thành công” – Thứ trưởng khẳng định và mong muốn tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa, tăng cường đối thoại, học hỏi thêm kinh nghiệm từ các nền kinh tế khác nhau.

Diễn đàn mở đầu bằng câu chuyện khởi nghiệp của MimosaTek – một doanh nghiệp tập trung vào ứng dụng internet để xây dựng nền nông nghiệp chính xác. Doanh nghiệp này ứng dụng công nghệ tưới nước thông qua các cảm biến sẽ giúp nông dân tiết kiệm từ 30 đến 50% lượng nước tưới so với hình thức canh tác truyền thống. Quan trọng hơn, với thuật toán điều khiển tưới thông minh, bộ rễ của cây trồng luôn được giữ ở điều kiện tối ưu nhất, giúp tăng 25% năng suất. Theo ông Nguyên Khắc Minh Trí, Tổng Giám đốc MimosaTek, ý tưởng và nhân lực là 2 nhân tố quan trọng nhất để khởi nghiệp nông nghiệp và đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong canh tác, chế biến và tiếp thị nông sản cũng như trong cách quản lý đất đai và sử dụng tài nguyên.

Bà Annette Gittos, chuyên gia phân tích cao cấp đến từ Bộ Các ngành công nghiệp cơ bản và Chính sách quốc tế của New Zealand đã chia sẻ với Diễn đàn về thúc đẩy phát triển trang trại ở New Zealand thông qua Chương trình Farm IQ – đã thực hiện được 7 năm qua. Đây là chương trình hợp tác giữa nhà nước và tư nhân nhằm nâng cao năng suất trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng lực bảo vệ môi trường, tăng cường thúc đẩy hợp tác, khuyến khích sử dụng các công nghệ mới nghiên cứu, phát triển ra các sản phẩm khác nhau. “Chương trình hỗ trợ phải có tư duy đổi mới, bảo vệ môi trường, đổi mới trong toàn bộ chuỗi giá trị” – bà Annette Gittos nhấn mạnh...

19-46-35_img_3559_3
Toàn cảnh diễn đàn

Ông Cao Thăng Bình, chuyên gia nông nghiệp cao cấp của World Bank tại Việt Nam cho rằng, muốn thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp thì điều cần thiết là phải có một đội ngũ nhân lực hiểu về khởi nghiệp và có những ý tưởng sáng tạo, đổi mới để thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống, thay vào đó là ứng dụng những công nghệ mới, sáng tạo, giúp cải thiện năng suất và thu nhập cho nông dân, doanh nghiệp.

Ông Hoàng Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC, nhấn mạnh: Nông nghiệp có những đóng góp rất lớn cho nền kinh tế APEC. An ninh lương thực, an toàn thực phẩm là những vấn đề quan tâm hàng đầu của các nền kinh tế nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, khó khăn chính hiện nay là khuyến khích các nền kinh tế bỏ rào cản thương mại, đặc biệt là rào cản phi thuế quan nhằm thúc đẩy đầu tư, giảm lãnh phí thất thoát lương thực và tăng cường công nghiệp chế biến.

Theo ông Dũng, việc tư nhân tham gia đầu tư sẽ góp phần đảm bảo an ninh lương thực rất tốt, nhưng họ đang gặp khó khăn về vốn cũng như tiếp cận thị trường, công nghệ mới.

“Diễn đàn APEC về khởi nghiệp doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ là một diễn đàn tuyệt vời cho Chính phủ, các chuyên gia, doanh nghiệp trao đổi ý tưởng cũng như thảo luận và tìm ra các giải pháp về công nghệ, chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp nông nghiệp. Chúng tôi hoàn toàn hỗ trợ cho những đổi mới và doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp cũng như rất mong muốn xây dựng cơ chế quan hệ hợp tác giữa khu vực tư nhân và nhà nước để thúc đẩy đầu tư vào nông nghiệp” – ông Dũng chia sẻ.

Xem thêm
Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc liên tiếp ở Yên Bái làm 150 nhà dân bị sập đổ

Mưa lớn, kèm theo dông lốc, gió giật mạnh trong đêm 19, rạng ngày 20/4 làm 2 người bị thương và hơn 150 ngôi nhà ở tỉnh Yên Bái bị thiệt hại, sập đổ.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm