| Hotline: 0983.970.780

Arsenal mang đội hình chính đến VN

Thứ Tư 06/03/2013 , 09:44 (GMT+7)

Theo Walcott, Podolsky cùng nhiều ngôi sao khác trong đội hình thi đấu chính thức của CLB Arsenal sẽ có chuyến du đấu VN vào tháng 7/2013 sắp tới.

Theo Walcott, Podolsky cùng nhiều ngôi sao khác trong đội hình thi đấu chính thức của CLB Arsenal sẽ có chuyến du đấu VN vào tháng 7/2013 sắp tới. Đây là tin tức không thể vui hơn đối với các CĐV của Pháo thủ thành London tại VN.

15h chiều qua, LĐBĐVN (VFF) đã tổ chức cuộc gặp mặt báo chí để thông báo về chuyến du đấu của Arsenal. Mở đầu buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết: “Chúng tôi đã đạt được thoả thuận với phía Arsenal, là CLB này sẽ sang VN du đấu vào mùa hè này. Cụ thể, ngày 15/7 Arsenal sẽ qua VN từ Jakarta. Trong ngày 16, đội sẽ có một số hoạt động tại VN, như làm từ thiện, giao lưu với khán giả… 19h tối 17/7, Arsenal sẽ có trận đấu với ĐTVN tại sân vận động Mỹ Đình. Kết thúc trận đấu này, Arsenal sẽ trở về Anh ngay tối 17/7. Vừa qua chúng tôi đã có hai giờ đồng hồ đưa đại diện của Arsenal đi thăm khách sạn, sân vận động cùng các cơ sở vật chất khác tại Hà Nội và họ tỏ ra rất hài lòng”.


Theo Walcott và đồng đội sẽ đến VN vào 15/7

Theo ông Dũng, kết thúc trận đấu, việc đưa Arsenal sang VN bắt nguồn từ ý tưởng của Chủ tịch CLB Bóng đá HA.GL Đoàn Nguyên Đức. Trong nhiều năm qua, HA.GL đã trở thành đối tác của Arsenal.

Tiếp lời Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng, bầu Đức cho biết: “Trong nhiều năm qua chúng ta luôn băn khoăn vì sao trong khi các nước khác trong khu vực ĐNA và châu Á được đón tiếp nhiều CLB lớn của châu Âu, còn VN thì không. Cá nhân tôi là người thích làm những việc người khác không làm được. Giữa Arsenal và HA.GL có mối quan hệ hợp tác mật thiết, mà việc xây dựng Học viện Bóng đá HA.GL là điển hình. Trong 4 năm qua, HA.GL cũng có biển quảng cáo đặt tại sân Emirates. Cách đây vài năm, nếu quyết tâm tôi cũng đã có thể đưa Arsenal đến VN. Nhưng tới thời điểm hiện tại, sau khi cân nhắc chúng tôi cho rằng đây mới là thời điểm chín muồi. Tôi cho rằng nếu mỗi năm, chúng ta có thể tiếp một CLB lớn của thế giới đến VN thì cũng là một cách tiếp thị hình ảnh của chúng ta ra quốc tế”.

Có mặt tại cuộc gặp gỡ, Giám đốc thương mại CLB Arsenal Tom Fox cho biết: “Đây là năm thứ 3 Arsenal thực hiện các chuyến du đấu châu Á trong mùa hè. Chúng tôi đánh giá châu Á cũng như VN là khu vực rất tiềm năng. Số lượng CĐV của Arsenal ở VN rất đông đảo. Chúng tôi có nhiều mục đích trong chuyến du đấu này. Một là, việc thi đấu với các đội bóng ở ĐNA sẽ giúp cho quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của Arsenal tốt hơn. Trong những năm gần đây thành tích của CLB không tốt và chúng tôi đang nỗ lực để tìm phương hướng cải thiện phong độ. Mục tiêu của đội vì vậy là phải thắng ở trận đấu với VN. Việc du đấu VN cũng giúp cho CLB có thể kết nối với các CĐV ở VN. Tài chính không phải yếu tố chúng tôi đặt lên hàng đầu khi lên kế hoạch sang VN”.

Theo ông Tom Fox, hợp đồng giữa đôi bên đảm bảo CLB Arsenal sẽ mang đội hình chính thức tới VN, gồm các ngôi sao như Theo Walcott, Podolsky… và dĩ nhiên không thể thiếu HLV Arsene Wenger. Rober Pires, danh thủ Pháp hiện làm đại diện của Arsenal tại Jakarta cũng sẽ có mặt tại VN.

Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng cho biết thêm, trong chiều 16/7, Arsenal sẽ có buổi tập mở tại Mỹ Đình, để các CĐV vào xem. HLV Arsene Wenger còn đề nghị được cấp micro để giao lưu với các CĐV VN.

Trước băn khoăn về giá vé cũng như công tác tổ chức, ông Dũng nói: “Hiện tại chúng tôi chưa bàn vấn đề này, nhưng giá vé chắc chắn không được quá thấp, nhưng cũng không quá cao để người hâm mộ có thể mua. Sân Mỹ Đình chỉ có 40.000 ghế, nên nếu số lượng vé không đủ với nhu cầu người xem, chúng ta buộc phải chấp nhận”.

Được biết, Ngân hàng Eximbank và HA.GL đã phối hợp đưa Arsenal đến VN. “Chí phí cụ thể tôi xin được phép không tiết lộ vì nằm trong điều kiện bảo mật của hợp đồng”, ông Dũng cho biết.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm