| Hotline: 0983.970.780

Arsenal nhắm hàng thải của Man Utd thay thế Sanchez

Thứ Ba 14/11/2017 , 07:24 (GMT+7)

Tiền vệ cánh Wilfried Zaha là một trong những ứng viên sáng giá cho vị trí của Alexis Sanchez tại Arsenal.

Zaha trong màu áo Crystal Palace. Ảnh: AFP.

Tờ The Sun đưa tin Arsenal sẵn sàng chi 46 triệu đôla cho tuyển thủ Bờ Biển Ngà trong nỗ lực tìm kiếm người thay Alexis Sanchez, cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này.

"Pháo thủ" dường như đã hết hy vọng giữ chân Sanchez và tiền đạo người Chile có quyền đàm phán với đội bóng khác từ tháng 1/2018. Trong trường hợp Arsenal muốn vớt vát một khoản tiền thì họ có thể bán Sanchez ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa.

HLV Arsene Wenger bắt đầu tìm kiếm những cái tên thay thế và cho rằng Zaha là người thích hợp. Cầu thủ sinh năm 1992 bị chấn thương ngay trong ngày mở màn Ngoại hạng Anh khi cùng Crystal Palace đối đầu Huddersfield Town. Zaha nghỉ thi đấu ở sáu vòng tiếp theo và trở lại ấn tượng bằng bàn quyết định chiến thắng trước Chelsea cũng như pha lập công vào lưới West Ham.

Zaha đi bóng giữa Monreal và Sanchez trong trận đấu gặp Arsenal. Ảnh: AFP.

Zaha từng là một tài năng trẻ sáng giá của nước Anh và lọt vào mắt xanh của HLV Alex Ferguson. Nhà cầm quân huyền thoại quyết định mua anh vào tháng 1/2013 và cho thi đấu nốt mùa giải tại Crystal Palace.

Ở mùa kế tiếp, Zaha làm việc với người kế nhiệm Ferguson là David Moyes nhưng không được trọng dụng. Cầu thủ này chỉ có đúng bốn trận ra sân ở giai đoạn một mùa 2013-2014 trước khi bị đem cho mượn ở Cardiff City. Chỉ sau một mùa giải tại Man Utd, Zaha bị bán lại cho Crystal Palace và đây được xem là bản hợp đồng không thành công của "Quỷ đỏ".

Zaha trong lần hiếm hoi được ra sân cho Man Utd. Ảnh: Reuters.

Hiện tại số phận của Sanchez đang nằm giữa nhiều tin đồn. Cầu thủ người Chile có thể tiếp tục tới Man City sau khi ra đi hụt ở mùa hè, tuy nhiên cũng có tin Arsenal sẽ dùng Sanchez để đổi lấy sự phục vụ của Julian Draxler từ PSG.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm