| Hotline: 0983.970.780

ATM của Vietcombank tại Hà Nội bị trộm cắt phá

Chủ Nhật 19/12/2010 , 09:01 (GMT+7)

Vụ việc xảy ra tại số 10 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Cây ATM bị cắt phá vẫn có thể thực hiện giao dịch bình thường

Cây ATM của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) sáng 18/12 đã được phát hiện trong tình trạng bị cắt phá.

Vụ việc xảy ra tại số 10 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, sự việc được phát hiện vào khoảng hơn 2 giờ sáng. Mặc dù cây ATM này nằm trong khuôn viên của Sở Thể dục Thể thao Hà Nội nhưng kẻ gian vẫn vượt qua hàng rào ngăn bên ngoài, vòng ra phía sau để thực hiện hành vi.

Tại hiện trường, cây ATM vẫn còn dấu vết bị đèn hàn khò cắt đứt. Một tai khóa sau hộp đựng tiền đã bị hỏng, nằm lăn lóc dưới đất. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ được 2 bình khò và 1 kìm cộng lực.

Được biết, sau khi tên trộm phá được tai khóa trên thì bị một người dân phát giác. Kẻ gian đã bỏ chạy khi lực lượng bảo vệ Sở Thể dục Thể thao và người dân truy đuổi.

Sáng cùng ngày, nhân viên của Vietcombank đã đến để kiểm tra hiện trường. Hiện cây ATM này vẫn có thể thực hiện các giao dịch bình thường.

Vụ việc đang được Công an quận Đống Đa tiếp tục làm rõ. Trước đó, đã rất nhiều lần, các cây ATM tại Hà Nội bị trộm "viếng thăm" nhưng chưa xảy ra mất mát về tiền.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.