| Hotline: 0983.970.780

AVG chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình tại Bình Dương

Thứ Sáu 02/03/2012 , 09:22 (GMT+7)

Hôm qua 1/3, Cty CP nghe nhìn toàn cầu (AVG) tổ chức lễ Khai trương dịch vụ AVG – Truyền hình An Viên tại Bình Dương.

Hôm qua 1/3, Cty CP nghe nhìn toàn cầu (AVG) tổ chức lễ Khai trương dịch vụ AVG – Truyền hình An Viên tại Bình Dương.

Theo ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT AVG, sau thời gian chuẩn bị nghiêm túc về nhân lực, vật lực, từ ngày 1/3/2012, AVG - Truyền hình An Viên chính thức cung cấp dịch vụ rộng rãi ra các tỉnh ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Nam Định, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh thông qua các hệ thống bưu cục của bưu điện 11 tỉnh của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost).

Hiện AVG - Truyền hình An Viên cung cấp 3 gói cước cơ bản ban đầu trong vòng 2 năm hoặc 2 triệu thuê bao đầu tiên (tùy điều kiện nào đến trước) là 33.000 - 66.000 - 88.000 đồng và nhiều ưu đãi khác đi kèm với tổng số 55 kênh (DTT) và 58 kênh (DTH), trong đó có nhiều kênh chương trình chỉ có trên AVG - Truyền hình An Viên như: Văn hóa Phương Đông (kênh An Viên), nhạc trẻ (kênh VietTeen), phim truyện đặc sắc (kênh Phim hay), Thể thao - Giải trí (Kênh NCM), thiếu nhi (kênh SAM) và 5 kênh âm nhạc chọn lọc.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.