| Hotline: 0983.970.780

Ba chị em giàu có và viên mãn

Thứ Sáu 18/04/2014 , 06:50 (GMT+7)

Có thể nói, 3 chị em Cẩm Ly, Minh Tuyết, Hà Phương như có lộc trời cho. Họ không quá nổi bật về tài năng, nhan sắc nhưng lại luôn kế hoạch chính xác, dự cảm tuyệt vời.

Không phải những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, cũng không ồn ào, đánh bóng kiểu “hoa lá cành” như nhiều nghệ sĩ trẻ hiện tại nhưng cả Cẩm Ly, Minh Tuyết, Hà Phương đều đã chọn cho mình một con đường vững vàng và trọn vẹn. Cuộc sống của họ giờ thong thả, ung dung, làm những điều có giá trị hơn cho gia đình và những người xung quanh.

Cẩm Ly - Minh Tuyết - Hà Phương là ba chị em gái sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật. Ba chị em đều được thừa hưởng dòng máu yêu ca hát từ gia đình và được nuôi dưỡng niềm đam mê từ nhỏ. Cùng cha cùng mẹ, chung tình yêu âm nhạc nhưng mỗi người lại chọn cho mình lối đi riêng.

Cẩm Ly đi theo con đường một ca sĩ nhạc Pop thời kỳ đầu và khéo léo, nhanh gọn chuyển sang dòng nhạc quê hương và có danh tiếng tại Việt Nam. Minh Tuyết cũng đứng trên sân khấu hải ngoại đến mười mấy năm và nếm đủ đắng cay, ngọt bùi. Hà Phương lại kiên định đi theo con đường kinh doanh và đứng sau sự nghiệp lừng lẫy của chồng.

Thời gian gần đây, Cẩm Ly mới nhận lời tham gia “Giọng hát Việt nhí 2014" (The Vocie Kids). Nó là bước đánh dấu quay trở lại với danh tiếng của cô sau thời gian dài mải mê kinh doanh và ca hát đều đặn.

Ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp, Cẩm Ly được đánh giá là một “ca khá lạ lùng” của showbiz Việt khi đó. Cô hát không quá xuất sắc, ngoại hình cũng trung bình, nhưng Cẩm Ly trở thành ca sĩ hạng A trong giới ca sĩ nữ. Và, cô cùng Đan Trường trở thành cặp đôi ăn khách nhất khi ở đỉnh cao. Thậm chí có nhiều bầu show khi đó còn nói, Cẩm Ly nhiều show đến mức cô “dắt” show cho Đan Trường dù anh khi đó cũng đang rất cao giá. Người ta gọi Cẩm Ly trước rồi mới đề nghị người hát đôi là Đan Trường.

Nhờ danh tiếng khi đó, Cẩm Ly có trong tay những ca khúc thị trường ăn khách và khi đã “ăn đủ” thì cô chuyển sang dòng nhạc quê hương để “tránh” các nữ ca sĩ trẻ đang lên thời điểm đó. Khi thị trường cạnh tranh hỗn loạn thì Cẩm Ly đã nhanh chóng có cho mình vị trí ổn định ở dòng nhạc trữ tình quê hương.

Cô không đánh bóng tên tuổi, không có scandal, không được truyền thông săn đón, nhưng đi hát quanh năm suốt tháng ở khu vực phía Nam cũng không hết show. Có thể thấy, trong gần 20 năm đi hát, cô luôn nằm trong top những nữ ca sĩ được yêu thích nhất thị trường, ngay cả khi hát nhạc trẻ thị trường với Đan Trường hay chuyển sang hẳn là "nữ hoàng nhạc dân ca", cô đều được yêu thích và có giá cát-xê thuộc hàng cao của showbiz.

Chồng của Cẩm Ly là nhạc sĩ Minh Vy, chủ của Kim Lợi Studio, một trong những hãng đĩa đầu tiên và danh tiếng nhất Sài Gòn. Hiện tại, gia đình cô đang sống trong một căn hộ hơn 1 triệu đô la tại quận 7.

Mặc dù sở hữu nhan sắc cùng giọng hát nổi trội hơn Cẩm Ly và Minh Tuyết nhưng Hà Phương được giới truyền thông nhắc đến nhiều trong vai trò phu nhân của tỷ phú Mỹ gốc Việt, Chính Chu. Cuộc hôn nhân viên mãn và được nhiều người ngưỡng mộ, cô ca sĩ của “Hoa cau vườn trầu” được báo giới khá chăm chút mọi lúc mọi nơi dù cô cũng thuộc dạng kín tiếng trong đời sống riêng tư.

2-3-chi-em-cm-ly100009357

Hà Phương chọn vai trò trở thành người vợ đảm, mẹ hiền nhưng sự nghiệp ngày càng thăng tiến của chồng khiến người ta có nhiều đồn đoán. Dù việc cô có phải là quân sư của chồng hay không vẫn còn nhiều bí ẩn, nhưng rõ ràng có Hà Phương ở bên, sự nghiệp của Chính Chu lên như diều gặp gió, làm đâu trúng đấy và có nhiều may mắn từ trên trời rơi xuống.

Doanh nhân Chính Chu hiện là đồng sở hữu Tập đoàn Blackstone tại Mỹ. Anh được xếp vào danh sách 40 doanh nhân gốc Việt trẻ thành đạt nhất trên đất Mỹ năm 2012. Theo một số nguồn tin không chính thức, chồng Hà Phương có tổng tài sản đến hơn 1 tỷ USD và nằm trong top 40 doanh nhân thành đạt nhất của châu Á tại Mỹ. Do vậy, Hà Phương ở tại các căn biệt thự đắt giá nhất nước Mỹ hay đi diễn bằng phi cơ riêng, cùng dàn siêu xe không thiếu một chiếc xe đắt tiền nào trên thế giới là chuyện dễ hiểu.

Một câu chuyện khi kể ra, có thể chứng minh ngay độ bạo tiền của vợ chồng Chính Chu - Hà Phương. Năm 2007, cặp vợ chồng tỷ phú này làm báo chí Mỹ xôn xao khi chi 33,5 triệu đô la để mua lại toàn bộ tầng 89 và một nửa tầng 90 của tòa tháp Trump World Tower. Căn penthouse rộng gần 1.400 m2 này gồm 34 phòng trong đó có 12 phòng ngủ và 16 phòng tắm. Chính Chu đã cố gắng mua lại nốt nửa còn lại của tầng 90 nhưng không được, vì không đạt được thoả thuận, chứ không phải… không đủ tiền.

Có thể nói, 3 chị em Cẩm Ly, Minh Tuyết, Hà Phương như có lộc trời cho. Họ không quá nổi bật về tài năng, nhan sắc nếu như so sánh với nhiều nữ nghệ sĩ trẻ cùng thời, nhưng lại luôn có đường đi nước bước chính xác, và một năng lực dự cảm tuyệt vời.

Minh Tuyết từng cùng với Cẩm Ly kết hợp thành cặp song ca chị em ăn khách bậc nhất thị trường nhạc Việt trong giai đoạn thập niên 90 (TK XX). Khi sang Mỹ du học và định cư như số mệnh, cô tiếp tục trở thành “vedette” của thị trường âm nhạc hải ngoại khi gia nhập Trung tâm Thúy Nga, và giữ vị trí đó cho đến ngày hôm nay.

Minh Tuyết nổi tiếng là thành viên sexy nhất trong 3 chị em. Nhưng sau đó, rất nhiều nữ ca sĩ trẻ đẹp xuất hiện tại hải ngoại, Minh Tuyết cũng có tuổi, cô không phải độc tôn của thị trường cùng những ca khúc sôi động và vũ đạo bốc lửa, ngay lập tức, Minh Tuyết lại có quyết định đúng đắn khi kết hợp cùng Bằng Kiều. Album song ca của họ trở thành một trong những album thành công nhất về mặt thị trường vài năm trở lại đây tại hải ngoại và lan toả về cả Việt Nam. Thừa thắng lấy lại vị thế, Minh Tuyết tổ chức nhiều liveshow tại quê nhà và đều thắng lớn.

Có khá nhiều tai tiếng về các mối tình với các nam nghệ sĩ nhưng đầu năm 2013, nữ ca sĩ này cũng đã lên xe hoa với một doanh nhân Việt kiều khá giàu có tại Mỹ. Đám cưới của cô được tổ chức tại một trong những khách sạn lớn nhất TP.HCM với rất nhiều khách mời là người nổi tiếng của làng giải trí. Mặc dù, thành công đến với cô em gái sở hữu nét đẹp bốc lửa này khá muộn nhưng hiện tại, Minh Tuyết đang có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng doanh nhân gốc Việt, Diệp Nghi Keith. Mối tình lâu bền của nữ ca sĩ và doanh nhân điển trai gốc Việt này khiến người hâm mộ vui mừng vì sau cùng cô cũng có bến đỗ ưng ý. Được biết, ông xã của cô là doanh nhân thành đạt tại Mỹ. Anh cũng chính là người đàn ông mà cô thường nhắc tới bởi trong suy nghĩ của cô để có được thành công như ngày hôm nay, cũng như có thể “giữ chân” được một người đa tình như cô, anh đã phải chịu những hy sinh thầm lặng, đó là lý do Minh Tuyết chọn Diệp Nghi.

Cùng với Hà Phương và Cẩm Ly, Minh Tuyết là người cuối cùng yên vị và đến thời điểm này hoàn thành ước muốn của cha mẹ là 3 chị em cùng làm nghệ sĩ, nhưng có được cuộc sống gia đình êm ấm, yên ổn.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm