| Hotline: 0983.970.780

Bà Clinton dồn ông Trump vào thế thủ

Thứ Ba 27/09/2016 , 12:22 (GMT+7)

Bà Hillary Clinton dồn ông Donald Trump vào thế thủ khi chất vấn đối thủ về những vấn đề như tính khí, việc không chịu công khai thông tin thuế và những phát biểu gây tranh cãi tại cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên hôm 26/9.

Hai ứng viên tổng thống Mỹ tại cuộc tranh luận. Ảnh: Reuters
Hai ứng viên tổng thống Mỹ tại cuộc tranh luận. Ảnh: Reuters

 

Đài CNN nhận định bà Clinton, ứng viên đảng Dân chủ, có màn trình diễn mạnh mẽ tại cuộc tranh luận ở Trường ĐH Hofstra, bang New York, thể hiện khiếu hài hước và mỉm cười ngay cả trong những lần bị ông Trump công kích mạnh mẽ nhất.

Trong khi đó, nói với các phóng viên sau cuộc tranh luận, ông Trump cho biết hài lòng với những gì thể hiện tại cuộc "đấu khẩu" tay đôi với bà Clinton.

Ông Trump khởi đầu cuộc tranh luận bằng cách đưa ra những quan điểm ấn tượng về kinh tế và viêc làm. Dù vậy, cuộc tranh luận đã nêu bật khuynh hướng "nói sai" của ứng viên đảng Cộng hòa này khi ông liên tục đưa ra những phát biểu không chính xác về đủ vấn đề, từ sự ủng hộ dành cho cuộc chiến Iraq cho đến lập luận rằng bà Clinton khởi xướng thuyết âm mưu về nơi sinh của Tổng thống Barack Obama.

Một trong những khoảnh khắc đối đầu mạnh mẽ nhất giữa 2 ứng viên đến khi cuộc tranh luận tập trung vào thừa nhận gần đây của tỉ phú Trump, theo đó ông Obama sinh tại Mỹ.

Bà Clinton lập tức chỉ trích đối thủ nói dối và phân biệt chủng tộc. Không chịu chua, ông Trump chỉ ra rằng bà Clinton từng công kích mạnh mẽ ông Obama trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2008.

Ở chiều ngược lại, ứng viên đảng Cộng hòa không quên chỉ trích Clinton đưa kế hoạch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lên website mình, khiến kẻ thù biết trước để đề phòng. "Ít ra tôi cũng có một kế hoạch chống IS" - bà Clinton đáp trả, có ý nhắc đến tuyên bố trước đây của ông Trump, theo đó ông có kế hoạch "bí mật" để tiêu diệt nhóm này.

Trang The Huffington Post nhận định ông Trump còn bị mất điểm khi nói dối về lập trường đối với cuộc chiến Iraq. Tại cuộc tranh luận, ứng viên này khẳng định mình không ủng hộ cuộc chiến Iraq dù sự thật là ông có lên tiếng ủng hộ cuộc chiến này vào năm 2002.

Để biện hộ cho "sự trước sau không như một" nói trên, tỉ phú bất động sản nói rằng khi đó ông không nghĩ nhiều lắm về cuộc chiến Iraq.

Trang tin này đúc kết rằng một ứng viên Trump "trưởng thành, thận trọng và lý trí hơn" đã không xuất hiện tại cuộc tranh luận, đơn giản vì một người như thế không hề tồn tại.

  Người dân tại Bắc Kinh - Trung Quốc xem trực tiếp cuộc tranh luận. Ảnh: Reuters
Người dân tại Bắc Kinh - Trung Quốc xem trực tiếp cuộc tranh luận. Ảnh: Reuters
 

Hai ứng viên tổng thống Mỹ bước vào cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên trong sự so kè sít sao.

Kết quả cuộc thăm dò được CNN/ORC công bố hôm 26-9 cho thấy tỉ lệ ủng hộ bà Clinton là 44%, so với 42% của tỉ phú Trump.

(Theo CNN, Người lao động)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm