| Hotline: 0983.970.780

'Bà hoàng' trên sân cỏ sẽ hạ nhiệt trận đấu nhanh hơn một 'ông vua'

Thứ Ba 12/09/2017 , 06:25 (GMT+7)

Người hâm mộ từ lâu đã quen với khái niệm “ông vua sân cỏ”, dùng để ám chỉ những nam trọng tài. Tuy nhiên, sau sự kiện ngày 10/9...

Tuy nhiên, sau sự kiện ngày 10/9, giới cầm còi có thêm một định nghĩa mới - bà hoàng sân cỏ.

16-22-41_nh
Bibiana Steinhaus - nữ trọng tài đầu tiên điều khiển một trận đấu tại Bundesliga

Một thẻ vàng, 21 lần thổi phạt, và phần đa đều nhận sự đồng tình từ cầu thủ hai đội Hertha Berlin cũng như Werder Bremen, đó là thống kê về lần ra mắt lịch sử của nữ trọng tài Bibiana Steinhaus. Cô là người phụ nữ đầu tiên cầm còi một trận đấu thuộc nhóm năm giải vô địch hàng đầu châu Âu, vào ngày 10/9 vừa rồi. Bình tĩnh, lịch thiệp, cứng rắn, nhưng không kém phần duyên dáng, Steinhaus khiến trận cầu nóng bỏng tại Bundesliga trở nên bớt căng thẳng.

Những điều ấy được cựu nhân viên cảnh sát Steinhaus đánh đổi bằng hơn 10 năm theo đuổi nghiệp cầm còi. Sinh năm 1979, tại Tây Đức, Steinhaus sớm bén duyên với bóng đá khi nhận lời điều khiển các trận đấu nghiệp dư từ cuối thập niên 90, khi mới 20 tuổi. Thời điểm đó, trọng tài là nghề phụ của cô, mỗi dịp rảnh rỗi vào cuối tuần.

Đến năm 2007, Steinhaus mới bắt đầu coi chuyện cầm cân nảy mực vào cuối tuần là một nghề, khi nhận lời Liên đoàn bóng đá Đức tham gia điều khiển các trận đấu thuộc giải hạng nhì. Cô làm trọng tài thứ tư, trọng tài biên, sau đó được bắt chính.

Tháng 10/2010, tên tuổi của Bibiana Steinhaus nổi tiếng toàn thế giới khi hậu vệ Peter Niemeyer của Hertha vung tay quệt nhẹ vào ngực cô khi thi đấu. Video ghi lại cảnh này nhanh chóng đạt hàng triệu lượt xem và chia sẻ, khiến Steinhaus trở thành một từ khóa hot thời điểm ấy. Nhiều người còn ví von, Steinhaus là Pierluigi Collina của phái đẹp bởi ánh mắt cương nghị, thái độ dứt khoát, cùng những quyết định chính xác.

Chính thái độ làm việc chuyên nghiệp ấy giúp nữ trọng tài sinh ở thị trấn Bad Lauterberg ghi điểm với liên đoàn. Đầu mùa giải 2017 - 2018, Steinhaus cùng ba đồng nghiệp nam là Martin Petersen, Sven Jablonski và Soren Storks được đôn lên bắt chính tại Bundesliga. Cô “chào” sân khấu mới bằng việc bắt chính ở vòng một Cup Quốc gia Đức, khi Bayern Munich làm khách của Chemnitz, trước khi được chỉ định điều khiển trận đấu giữa Hertha Berlin gặp Werder Bremen ngày 10/9 tại Bundesliga.

"Nếu vì chuyện này, tôi được coi là hình mẫu cho bình đẳng giới, tôi sẽ lấy làm vinh dự", cô nói như vậy khi biết tin được giao nhiệm vụ hôm chủ nhật vừa rồi. "Đối với tôi và đồng nghiệp, giới tính không còn là vấn đề từ cách đây rất lâu. Tôi được giao nhiệm vụ ở Bundesliga bởi khả năng, chứ không phải vì tôi là phụ nữ".

Dẫu vậy, sự xuất hiện của Steinhaus trên sân Olympic, thủ đô Berlin, trong vai trò cao nhất ở sân bóng toàn nam giới, vẫn mang lại một cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ cũng như truyền thông. Toàn bộ khán giả trên sân đã dành một tràng vỗ tay khi nữ trọng tài 38 tuổi dẫn cầu thủ hai đội bước ra từ đường hầm.

Không có sai lầm nào trong lần đầu tiên “lên chuyên nghiệp” của bạn gái Howard Webb, cựu trọng tài danh tiếng bậc nhất nước Anh thập niên trước. Sau trận, nhiều cầu thủ, trong đó có Franck Ribery, hay HLV Werder Bremen, Alexander Nouri đã gửi lời chúc mừng Steinhaus qua mạng xã hội, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào cô trong những trận kế tiếp.

Có lẽ, trong thâm tâm họ đều nghĩ, rằng một “bà hoàng” sẽ hạ nhiệt trận đấu nhanh hơn một “ông vua”.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam hướng đến kết quả tốt nhất trước Malaysia'

U23 Việt Nam đã hoàn tất sự chuẩn bị trước lượt trận thứ hai gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm