| Hotline: 0983.970.780

Bà Merkel 'sẵn sàng ra điều trần'

Thứ Năm 07/05/2015 , 08:16 (GMT+7)

Đang có cáo buộc tình báo Đức giúp Mỹ theo dõi các mục tiêu ở Đức và các nước lân cận như Pháp, Ủy ban châu Âu và hãng Airbus.

Thủ tướng Đức Angela Merkel nói bà sẵn sàng ra điều trần trước các dân biểu sau khi có cáo buộc tình báo Đức giúp Mỹ theo dõi các mục tiêu ở Đức và các nước lân cận.

Bà chịu sức ép sau khi lãnh đạo đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD), thuộc liên minh cầm quyền, tiết lộ ông đã hai lần hỏi bà rằng các công ty Đức có bị theo dõi không.

Bà Merkel nói bà sẵn sàng ra làm chứng trước các dân biểu.

Nhưng bà không hứa sẽ trao ra toàn bộ các tài liệu. Bà nói Đức và Mỹ đang bàn bạc về việc này trước khi bà có quyết định.

Tình báo Đức đã hợp tác với Mỹ từ lâu nhưng nay người ta biết rằng các mục tiêu không chỉ gồm các đe dọa khủng bố.

Có tin nói họ theo dõi cả bộ ngoại giao và phủ tổng thống Pháp, Ủy ban châu Âu và Airbus.

Theo BBC

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất