| Hotline: 0983.970.780

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt vụ vận chuyển thuốc nổ số lượng cực lớn

Chủ Nhật 23/11/2014 , 15:08 (GMT+7)

Kiểm tra tang vật, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 53,5 kg thuốc nổ dạng cục màu nâu xám đá đựng trong bao xác rắn kèm theo 100 kíp nổ và 50m dây cháy chậm đựng ở 2 túi nylon.

Lúc 2 giờ 45 ngày 23/11, Hải đội Kiểm soát trên biển Khu vực miền Nam (đóng tại thành phố Vũng Tàu) thuộc Cục Điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp với Cụm trinh sát số 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam bắt quả tang một vụ vận chuyển thuốc nổ trái phép có số lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Vào thời điểm trên, tại trước số nhà 229/17/15 (ở ven sông Dinh) đường 30 tháng 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải đội Kiểm soát trên biển Khu vực miền Nam và Cụm trinh sát số 2 đã phối hợp bắt quả tang đối tượng Nguyễn Mạnh Quỳnh (sinh năm 1986, quê quán Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) đang vận chuyển trên cầu cảng tạm 2 thùng cáctông thuốc nổ cùng số dây cháy chậm, kíp nổ.

Các lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số tang vật và đối tượng Nguyễn Mạnh Quỳnh để phục vụ công tác điều tra.

Sáng 23/11, lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xuống hiện trường điều tra, mở thùng cát tông và xác định có tổng cộng 53,5 kg thuốc nổ dạng cục màu nâu xám đá đựng trong bao xác rắn kèm theo 100 kíp nổ và 50m dây cháy chậm đựng ở 2 túi nylon.

Theo Hải đội Kiểm soát trên biển Khu vực miền Nam thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), đây là vụ vận chuyển thuốc nổ trái phép có số lượng lớn nhất từ trước đến nay đơn vị này bắt giữ được.

Hiện, các lực lượng chức năng đang phối hợp tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Vietnam+

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.