| Hotline: 0983.970.780

Bà Yingluck bị cáo buộc đổi mỳ để lấy phiếu bầu

Chủ Nhật 10/07/2011 , 14:39 (GMT+7)

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin Ủy ban bầu cử Thái Lan đã bắt đầu cuộc điều tra hồ sơ vụ kiện bà Yingluck Shinawatra

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin Ủy ban bầu cử Thái Lan đã bắt đầu cuộc điều tra hồ sơ vụ kiện bà Yingluck Shinawatra, nhà lãnh đạo của đảng Puea Thai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 3/7 với cáo buộc đã dùng thủ đoạn phân phối mỳ ăn để đổi lấy phiếu bầu.

Theo thông báo của tờ "Bưu điện Bangkok", đơn cáo buộc bà Yingluck Shinawatra (ảnh) về tội mua chuộc cử tri do người dân của một tỉnh gửi tới Ủy ban bầu cử, kèm theo tấm ảnh bà ta công khai phân phát món mỳ truyền thống trong cuộc mít tinh vận động bầu cử.



Bà Yingluck Shinawatra dẫn đầu chiến dịch tranh cử của đảng Puea Thai, mà thủ lĩnh chính của đảng này là anh trai của bà - cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Ông Thaksin chạy trốn khỏi đất nước khi Chính phủ của ông bị lật đổ bởi cuộc đảo chính quân sự tháng 9/2006.

Chủ Nhật tuần trước, đảng Puea Thai đã giành chiến thắng tại cuộc bầu cử, giành được 265 ghế trong số 500 ghế của Quốc hội. Bà Shinawatra sẽ là nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Bình luận mới nhất