| Hotline: 0983.970.780

Bắc Bộ đón không khí lạnh yếu, tiết trời mát mẻ

Thứ Hai 24/05/2010 , 12:42 (GMT+7)

Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày 24/5, tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu nên nhiệt độ trung bình trong khu vực dao động trong khoảng 25-33 độ C

Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày hôm nay (24/5), tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu nên nhiệt độ trung bình trong khu vực dao động trong khoảng 25-33 độ C, riêng một số nơi thuộc tây Bắc Bộ nhiệt độ còn xuống thấp khoảng 22-23 độ C về đêm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nên ngày hôm nay, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, tại khu vực Tây Bắc Bộ cần đề phòng tố lốc, gió giật mạnh trong cơn dông.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận do không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên nền nhiệt trong khu vực vẫn duy trì ở mức khá cao, một số nơi có nắng nóng lên tới 37 độ C.

Tại Khu vực Nam Bộ bắt đầu bước vào mùa mưa với nhiều cơn mưa rào về chiều tối và đêm đã làm giảm nhiệt đáng kể trong khu vực.

Đây cũng là một tín hiệu vui cho những khu vực rừng đang được cảnh báo cháy ở mức cao nhất và giúp cải thiện tình trạng xâm nhập mặn trên các sông ở Nam Bộ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất