| Hotline: 0983.970.780

Bắc Bộ sắp có mưa rào

Thứ Năm 08/07/2010 , 15:27 (GMT+7)

Trung tâm dự báo khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, vào đầu tuần tới, Bắc bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác.

Ảnh minh họa
Tin vui từ Trung tâm dự báo khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, vào đầu tuần tới, Bắc bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Tuy nhiên, khu vực các tỉnh ven biển Bắc và Trung trung bộ từ Thanh Hoá vào Phú Yên có khả năng, nắng nóng kéo dài đến giữa tuần…

Ngày hôm qua (7/7) ở Bắc Bộ, khu vực bắc và trung Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến là 36 - 39 độ, nhiều nơi ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ nhiệt độ cao nhất lên tới trên 40 độ như: Lạc Sơn (Hòa Bình) 41,0 độ; Minh Đài (Phú Thọ) 41,0 độ; Phủ Lý (Hà Nam) 40,4 độ; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 41,2 độ; Quỳ Hợp, Tây Hiếu (Nghệ An) 41, 0 độ..

Hôm nay (8/7) ở Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến là 36 - 39 độ, một số nơi cao trên 40 độ.

Trao đổi với PV, ông Lê Thanh Hải, Phó GĐ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, dự báo khu vực Bắc bộ, nắng nóng sẽ kéo dài đến khoảng hết ngày 11/7 (chủ nhật). Tuy nhiên, nóng gay gắt chỉ diễn ra trong các ngày thứ 5 và thứ 6 (39-40 độ C) và sau đó sẽ giảm khoảng 2 độ trong các ngày thứ 7 và chủ nhật (37-38 độ C).

Theo dự báo, từ đầu tuần sau, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, nhưng đợt mưa này lượng chưa nhiều nên chỉ có thể giảm nắng nóng, chứ chưa thể cải thiện tình hình hạn hán, tăng nước sông cũng như nước cho sinh hoạt, tưới tiêu.

Ngược lại với tin vui của Bắc Bộ thì tình hình các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ (từ Thanh Hoá và Phú Yên), dự báo khả năng nắng nóng còn kéo dài đến giữa tuần sau. “Hiện, khu vực này chưa thấy có khả năng sẽ có mưa cho đến giữa tháng 7” - ông Hải nói.

Cũng theo ông Hải, thời gian này, khu vực Tây nguyên và Nam Bộ, mưa bắt đầu tăng dần.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 8/7/2010:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:Mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 28 - 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 3 - 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 38 - 41 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 29 - 32 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36- 39 độ C.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.