| Hotline: 0983.970.780

Bắc bộ sẽ nắng nóng 35oC

Thứ Sáu 26/02/2010 , 07:30 (GMT+7)

Theo dự báo của Trung tâm KTTVTƯ, trong vòng nửa tháng tới (từ nay đến 11 - 12/3), Bắc bộ sẽ ở trạng thái thời tiết ngày nắng nóng, đêm lạnh. Nền nhiệt ở các tỉnh miền Bắc sẽ ở mức cao hơn so với mức TBNN.

Theo dự báo của Trung tâm KTTVTƯ, trong vòng nửa tháng tới (từ nay đến 11 - 12/3), Bắc bộ sẽ ở trạng thái thời tiết ngày nắng nóng, đêm lạnh. Nền nhiệt ở các tỉnh miền Bắc sẽ ở mức cao hơn so với mức TBNN.

Hôm qua (25/2), nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội đã lên tới 30 - 33oC, nắng khá gay gắt. Tại khu vực Thanh Hóa đến TT-Huế, nhiệt độ ban ngày có nơi đã lên đến 33 - 36oC.

Dự báo đến ngày 28/2, Bắc bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu nên có thể xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn. Tuy nhiên, khối không khí lạnh yếu không đủ làm hạ nhiệt độ vào ban ngày mà chỉ giúp hạ nhiệt về đêm và sáng sớm.

Các chuyên gia KTTV dự báo trong nhiều ngày tới, nền nhiệt ban ngày tại Hà Nội có thể lên tới 33 - 35oC, nắng nóng gay gắt từ 10h - 15h. Tuy nhiên về đêm, nền nhiệt sẽ hạ thấp chỉ còn 19 - 22oC, trời rét.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất