| Hotline: 0983.970.780

Bắc Bộ sẽ rét đậm, rét hại kéo dài đến giữa tháng 2

Chủ Nhật 09/02/2014 , 08:54 (GMT+7)

Bộ phận không khí lạnh tăng cường vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, gây rét đậm rét hại trên diện rộng cho các tỉnh Bắc Bộ. Đợt rét này có khả năng kéo dài từ ngày 10 đến hết ngày 15/2.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh tăng cường vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, gây rét đậm rét hại trên diện rộng cho các tỉnh Bắc Bộ. Đợt rét này có khả năng kéo dài từ ngày 10 đến hết ngày 15/2.


Bệnh nhân nhập viện tăng do rét đậm, rét hại

Dự báo khoảng trưa 9/2, khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ từ chiều tối 9/2 có mưa nhiều nơi. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khí lạnh cũng gây thời tiết xấu cho nhiều vùng biển. Ở vịnh Bắc Bộ từ chiều tối mai, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông từ đêm mai có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa từ chiều 10/2 có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển Động.

(Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất