| Hotline: 0983.970.780

Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, Nam Bộ mưa rào rải rác

Thứ Tư 20/04/2011 , 10:48 (GMT+7)

Áp thấp phía tây có xu hướng phát triển chậm và mở rộng dần sang phía đông nam khiến Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng...

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy Trung ương, áp thấp phía tây có xu hướng phát triển chậm và mở rộng dần sang phía đông nam.

Sau đó, áp thấp phía tây có khả năng bị nén bởi một bộ phận không khí lạnh từ phía bắc, nên hôm nay (20/4) Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng.

Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa. Sau đó chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén. Nên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 20/4 như sau, phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 30-33, có nơi 33-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.