| Hotline: 0983.970.780

Bắc Giang tạm dừng dự án 'nuốt' hàng trăm ha đất lâm nghiệp

Thứ Tư 22/11/2017 , 08:17 (GMT+7)

Ngày 21/11, trao đổi với PV NNVN, ông Hà Quốc Hợp – Chủ tịch UBND huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) cho biết, dự án xây dựng Công viên nghĩa trang An Phúc Viên trên địa bàn 2 xã Cương Sơn, Nghĩa Phương (huyện Lục Nam) đang phải tạm dừng.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Khái – Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Giang cũng xác nhận dự án này phải tạm dừng vì gặp phải sự phản ứng quyết liệt của người dân.

16-27-08_bg1
Người dân huyện Lục Nam phản đối siêu sự án công viên nghĩa trang nghìn tỷ

Theo quy hoạch chi tiết của Công viên nghĩa trang An Phúc Viên, quy mô diện tích dự án sẽ lấy 103,73 ha đất nông lâm nghiệp thuộc địa phận xã Cương Sơn, xã Nghĩa Phương của huyện Lục Nam. Phía bắc giáp sông Lục Nam; phía nam giáp Thôn Kỳ Sơn, ĐT 293; phía đông giáp xóm mới Ninh Hải, xã Nghĩa Phương; phía tây giáp thôn Lợi, thôn Tè, xã Cương Sơn. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần đầu tư An Phúc Viên. Địa chỉ ở đường Hùng Vương, TP Bắc Giang. Tổng vốn đầu tư lên đến gần 1.300 tỷ đồng.

Chỉ trong vòng 5 ngày, từ 29/12/2016, ông Phạm Giang, Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Giang có Báo cáo số 356/BC-SXD trình UBND tỉnh về kết quả thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng công viên nghĩa trang An Phúc Viên, đến ngày 3/1/2017, ông Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký Quyết định số 02/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng công viên nghĩa trang An Phúc Viên tỷ lệ 1/500.

Sau khi dự án được công bố quy hoạch chi tiết lập tức gặp phải sự phản ứng quyết liệt của một số lãnh đạo, người dân các xã Cương Sơn và Nghĩa Phương. Báo NNVN cũng đã liên tục có những bài viết đăng tải sự bức xúc của người dân ở các địa phương này.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Cương Sơn nói thẳng: Khổ dân thôi. Họ phản đối vì 3 lý do: Thứ nhất là mất đất, thứ hai là môi trường, thứ ba là sinh kế. Còn ông Nguyễn Đức Kim – Chủ tịch MTTQ xã Cương Sơn thì ví von: Địa điểm thực hiện dự án rất gần nơi dân cư sinh sống. Tác động môi trường không tránh khỏi, cần thực hiện dân chủ, họp bàn với nhân dân. Một số lãnh đạo xã thậm chí còn ví von: Họ nói công viên nghĩa trang là thiên đường của người chết, còn chúng tôi thấy người sống chẳng khác gì cạnh địa ngục.

Ở cấp tỉnh, ông Dương Xuân Bánh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Giang cũng khẳng định: Khả năng dự án này chưa chắc đã làm được vì ý dân là không muốn xây dựng. Hiện nay dân đang chống đối mạnh.

Một thông tin đáng lưu ý nữa, theo lời ông Bánh, do trong tổng số hơn 103 ha chủ yếu là đất rừng nên quy định của Nhà nước bắt buộc chủ đầu tư phải trình phương án trồng rừng thay thế, nhưng đã hai tháng nay “không thấy bóng dáng chủ đầu tư đâu”...

Ông Nguyễn Văn Linh – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thừa nhận, dự án phải tạm dừng để tiếp tục vận động người dân.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.