Theo ông Lai Thanh Ẩn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Bạc Liêu, trong tỉnh còn trên 6.000 ha thiếu nước mặn nuôi tôm, phần lớn tập trung ở huyện Hồng Dân. Nguồn nước mặn hiện chưa đảm bảo để người dân cải tạo ao vuông và thả tôm giống.
Theo ông Ẩn, nguồn nước mặn phục vụ nuôi tôm ở Hồng Dân chủ yếu phụ thuộc vào vận hành điều tiết nước mặn từ hệ thống cống thủy lợi dọc theo quốc lộ 1A. Do triều cường dâng cao, việc điều tiết nước dẫn đến xâm nhập mặn lên khu vực chuyên SX lúa của huyện Ngã Năm (Sóc Trăng). Do đó cần theo dõi chặt chẽ tình trạng xâm nhập mặn và có kế hoạch điều tiết nước phục vụ nuôi tôm trong thời gian tới.