| Hotline: 0983.970.780

Bạc Liêu: Hàng nghìn ha lúa bị ngập

Thứ Sáu 26/05/2017 , 09:15 (GMT+7)

Diện tích bị ngập úng khoảng 3.500 ha, ngập nặng nhất là xã Hưng Phú, thiệt hại gần 2.100 ha.

Những cơn mưa lớn đầu mùa trên diện rộng tại Bạc Liêu, đã làm ngập úng hàng nghìn ha lúa hè thu vừa mới xuống giống, trong đó có nhiều diện tích bị thiệt hại nặng, khả năng phải gieo cấy lại, gây thiệt hại lớn cho nhà nông.

Ông Dương Tấn Kịch (ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Hưng Phú, huyện Phước Long) cho biết, diện tích lúa đã xuống giống hơn 10 ngày, đang phát triển cao hơn 10cm, chỉ sau hai ngày cánh đồng đã ngập trong nước. Theo ông Kịch, nước không rút có thể sẽ phải sạ lại từ đầu vì khả năng lúa chết là rất lớn.

Ông Trương Phước Hiền, Phó Trưởng phòng NN-PTNT huyện Phước Long cho biết, đến nay huyện đã xuống giống được khoảng 8.500 ha lúa, diện tích bị ngập úng khoảng 3.500 ha, ngập nặng nhất là xã Hưng Phú, thiệt hại gần 2.100 ha.

Trước thiên tai bất lợi này, địa phương đang chỉ đạo ngành nông nghiệp, chính quyền các cấp khẩn trương tháo thoát nước giúp dân cứu lúa. Trước mắt, tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp cho mở một số cống, đập dọc tuyến quốc lộ 1A thoát nước ra vùng phía Nam. Đồng thời khuyến cáo nông dân gia cố bờ bao, khẩn trương bơm nước cứu diện tích lúa bị ngập nặng; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tạm ngưng xuống giống, chờ nước rút để hạn chế thiệt hại.

Mưa trên diện rộng, một số nơi mực nước cao ngập cả bờ ruộng:

08-57-14_mu-ngp-1
 

08-57-14_mu-ngp-2
 

08-57-14_mu-ngp-3

Xem thêm
Hơn 300 đại lý tham gia Hội nghị khách hàng Japfa Việt Nam

Ngày 28/3, Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) được tổ chức tại Vĩnh Phúc với chủ đề 'Đồng kiến tạo giá trị'.

Giải pháp phòng bệnh dại của thành phố lớn nhất nước

TP.HCM Tập trung tiêm phòng vacxin đại trà cho chó, mèo và tiêm phòng bổ sung thường xuyên theo lứa tuổi, đến nay, TP.HCM là vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất