| Hotline: 0983.970.780

Bạc Liêu: Năm 2018, nguồn vốn xây dựng NTM gần 424 tỷ đồng

Thứ Năm 22/03/2018 , 08:46 (GMT+7)

Sáng 21/3, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức buổi Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018.

11-02-23_1_gn_424_ty_dong_thuc_hien_xy_dung_ntm
Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; bà Lê Thị Ái Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự còn có các Sở, Ban, ngành, cùng Trưởng BCĐ xây dựng NTM ở các huyện, xã.

Báo cáo tại hội nghị, ông Trương Hoài Thanh, PGĐ Sở NN-PTNT tỉnh cho biết, năm 2017, toàn tỉnh có 16 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí NTM, trung bình đạt trên 14 tiêu chí/xã. Năm 2017, Bạc Liêu đã xây dựng, nâng cấp 98 tuyến đường giao thông nông thôn, dài gần 200km, làm mới 10 tuyến lộ đất đen, tổng kinh phí hơn 197 tỷ đồng; đã có 43/49 xã có đường ô tô đến trung tâm xã.

Hiện 98,9% số hộ sử dụng điện an toàn; 146/245 trường trong toàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất; có 43/49 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất y tế; năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,51% (tương đương 7.100 hộ), tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 8,73%.... Tổng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng NTM năm 2017 là hơn 978 tỷ đồng. 

Theo BCĐ chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Bạc Liêu, năm 2018 phấn đấu có thêm 9 xã đạt chuẩn NTM, nâng số xã đạt chuẩn NTM lên 22 xã. Tổng nguồn vốn thực hiện gần 424 tỷ đồng, trong đó xây dựng cơ hạ tầng là hơn 391 tỷ; phát triển sản xuất, môi trường nông thôn là 32,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí NTM. Coi trọng các nội dung tổ chức sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển ngành nghề, nâng cao nâng lực sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an ninh trật tự ngày càng tốt hơn để nông thôn mới phát triển bền vững.

Gần 424 tỷ đồng thực hiện xây dựng NTM năm 2018

 

Xem thêm
Hỗ trợ phát triển cho đồng bào dân tộc và hộ nghèo ở Hà Nội

Nội dung thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thạc sĩ kinh tế đối ngoại nghỉ việc về quê trồng rau sạch

Mỗi năm chị Dung thu nhập khoảng 500 triệu đồng từ tiền bán rau thủy canh. Đây cũng là mô hình trồng rau thủy canh thương mại đầu tiên tại Thanh Hóa.

Trưng bày các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc

Quảng Bình mở một gian trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc 2024.