| Hotline: 0983.970.780

Bắc và Trung Bộ hứng nắng nóng trên mức 40 độ C

Thứ Ba 06/07/2010 , 09:07 (GMT+7)

Ngày 6/7, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi 40-41 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 6/7, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ còn có nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi 40-41 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ nằm ở đới gió tây nam chủ yếu có cường độ trung bình, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 24-34 độ C.

Ngày và đêm 6/7, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ từ 23-32 độ C. Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28-37 độ C. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29-39 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29-39 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27-35 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 20-30 độ C. Nam Bộ nhiều mây, chiều tối có lúc có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24-34 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.