| Hotline: 0983.970.780

Bại binh phục hận

Thứ Hai 27/12/2010 , 09:59 (GMT+7)

Nhiều năm trở lại đây, Arsenal luôn bị coi là yếu bóng vía mỗi khi giáp mặt các đội bóng lớn. Và có lẽ chưa bao giờ, thầy trò HLV Wenger vững tin vào cơ hội bám đuổi nhóm đầu đến thế, càng chưa bao giờ hy vọng quật đổ nhà vô địch Chelsea tại Emirates đêm nay lại lớn đến vậy. 

Lý lẽ đó hoàn toàn có cơ sở bởi Chelsea đang rơi vào chu kỳ khủng hoảng chưa tìm thấy điểm tới hạn. Kể từ thất bại 0-2 dưới tay Liverpool tại Anfield, The Blues chỉ may mắn hạ Fulham 1-0, thua Birmingham, Sunderland và hòa Newcastle, Everton. Chuỗi trận không thắng của Chelsea hoàn toàn có thể lên con số 5 nếu cuộc đối đầu sinh tử với MU không phải hoãn do bão tuyết. Liệu sau 2 tuần được nghỉ ngơi thực sự, The Blues sẽ hồi sinh đúng với phong độ và thực lực của mình đầu mùa giải. 

Tiền đạo Drogba lẫn thủ quân Terry đều lên tiếng trấn an đồng đội khi đánh giá nếu đủ được lực lượng mạnh nhất, Chelsea sẽ đánh bại mọi đối thủ. Bản thân HLV Ancelotti cũng tung đòn tâm lý chiến bằng cách đưa ra những cuộc đối đầu trong quá khứ để “hạ thấp” Arsenal. Nhưng càng nói nhiều, ai cũng cảm nhận Chelsea đang có đầy rẫy âu lo bởi nếu trắng tay, họ sẽ hụt bước trong cuộc đua với nhóm đầu. 

Đang đà hưng phấn, Arsenal nhận thất bại 0-1 trước MU trong trận đấu mà Wenger đổ lỗi cho mặt sân xấu ở Old Trafford. Nhưng dù có biện hộ gì, một thực tế mà HLV người Pháp phải thừa nhận Arsenal vẫn còn quá non nớt ở những cuộc chiến có ý nghĩa 6 điểm vốn đòi hỏi các đội bóng phải giữ được sự điềm tĩnh, lạnh lùng cộng thêm cá tính và đầu óc chiến thuật nơi người thuyền trưởng. 

Trong cuộc đua tranh ở nhóm bộ tứ lần này, MU được đánh giá cao nhất còn Man City vẫn bị hoài nghi về sự ổn định, Arsenal vẫn thiếu một cá tính lạnh lùng để bứt phá trong khi Chelsea đơn thuần là vấn đề phong độ. Đại chiến Arsenal - Chelsea tại Emirates là cơ hội để cả hai khẳng định vị thế của mình và nuôi hy vọng bám đuổi MU trong cuộc chinh phục ngai vàng nước Anh.  

Tin vui cho Arsenal là họ sẽ chào đón sự trở lại của hai trụ cột Cesc Fabregas và Robin Van Persie, những nhân tố quan trọng trong lối chơi tấn công của “The Gunner”. Sự kết hợp của bộ đôi trên với Wilshere, Arshavin hay Nasri giúp Arsenal hoàn toàn có thể duy trì sức ép liên tục lên hàng thủ Chelsea vốn không thực sự chắc chắn kể từ khi Alex bị chấn thương. 

Chelsea cũng đón chào sự trở lại của Lampard, ngòi nổ quan trọng nhất bên cạnh Drogba cũng đang dần lấy lại phong độ. Nên nhớ trong 3 lần đối đầu gần đây nhất, Drogba đều “nổ súng” vào lưới Arsenal và “Voi rừng” khẳng định anh sẵn sàng để tái lặp thành tích đó đêm nay. HLV Arsene Wenger có lý do để lo lắng bởi sau khi Vermalaen bị chấn thương, cặp trung vệ Koscielny-Squillaci đều tỏ ra khá non nớt. 

Ancelotti quá hiểu những điểm yếu tâm lý của các chàng trai trẻ Arsenal nên có thể, Chelsea sẽ chơi dồn dập từ đầu và chiếm lợi thế trước, điều đã từng tái hiện ở lượt đi (Chelsea thắng 2-0 tại Stamford Bridge). Liệu Arsenal có rút ra được bài học kinh nghiệm để phục hận đối thủ cùng thủ đô London trong trận cầu họ được xếp “cửa trên”?

Xem thêm
Cuộc thi sắc đẹp đầu tiên dành cho người mẫu tạo bằng trí tuệ nhân tạo

Cuộc thi Nhà sáng tạo AI Thế giới của Fanvue nơi các 'thí sinh' được tạo bằng máy tính sẽ tranh tài dựa trên vẻ đẹp và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Mỹ Tâm xin lỗi fan

Mỹ Tâm đã phải livestream xin lỗi khán giả sau khi hệ thống bán vé của concert 'My soul 1981' sập chỉ sau một vài phút mở bán.

Bayern Munich vs Arsenal: Hùm xám giành vé?

Trận tứ kết Champions League 2023/2024 giữa Bayern Munich vs Arsenal sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 18/04/2024 trên sân vận động Alianz Arena.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.