| Hotline: 0983.970.780

Bài học thấm thía cho nhiều người

Thứ Tư 24/04/2013 , 09:58 (GMT+7)

Câu chuyện trường ĐH không tuyển đủ thí sinh dẫn đến phải đóng cửa ngành học, gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người học đã tác động không chỉ sinh viên mà đến cả những chính sách trong đào tạo.

Câu chuyện trường ĐH không tuyển đủ thí sinh dẫn đến phải đóng cửa ngành học, gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người học đã tác động không chỉ sinh viên mà đến cả những chính sách trong đào tạo.

>> Khi sinh viên bị ''sang xe''
>> Đẩy sinh viên vào thế khó

Nhiều chuyên gia cho biết đây là “bài học” cho nhiều người và cần phải sớm rút ra kinh nghiệm, thay đổi nhanh chóng để phù hợp với thực tế, tránh gây ra những thất thoát lãng phí không đáng có.

TRƯỜNG HỌC THẤM THÍA

Trao đổi với NNVN, GS Trần Hữu Nghị, Hiệu trưởng Trường ĐH Dân lập Hải Phòng cho biết, mùa tuyển sinh năm 2012, nhà trường không rơi vào cảnh “bi đát” như nhiều trường ĐH dân lập khác do tuyển gần đủ thí sinh so với chỉ tiêu đề ra, số thiếu không đáng kể. Đây có thể coi là một thành công trong bối cảnh nhiều trường chỉ tuyển được 30-40% so với chỉ tiêu, thậm chí phải đóng cửa ngành học vì không có thí sinh trúng tuyển.

Mùa tuyển sinh 2013, ông Nghị chưa đưa ra đánh giá hay nhận định nào, vì đang “nín thở” chờ đợi xem hồ sơ mà các Sở GD-ĐT nhận được từ các thí sinh từ đầu tháng 4 này diễn biến thế nào. Tuy nhiên, nhìn lại một năm “bết bát” của các trường ĐH không có đủ người học, ông Nghị cho rằng đây là “bài học” thấm thía đối với những người làm giáo dục.

Theo đó, không phải ngành nào và ở giai đoạn nào cũng đáp ứng được nhu cầu xã hội. Vì thế để tránh việc một ngành nào đó năm nay không có người học, phải tạm dừng tuyển sinh thì nhà trường cần có những thông tin để hoạch định chính sách cho hợp lý, không nên tham lam, đào tạo dàn trải mà chỉ nên chú trọng vào những ngành mũi nhọn, là thế mạnh của mình.

Hiện nay, việc phát triển mạnh về số lượng các trường ĐH và việc mở ngành đào tạo ồ ạt, có tính chất “chạy theo xu thế thị trường” hơn là tính chất hoạch định chiến lược bài bản khiến các trường ĐH hiện có quá nhiều ngành đào tạo trùng nhau, trong khi số người học chỉ có hạn. Điều đó gây khó khăn trong thị phần đào tạo, những trường mới thành lập rất khó tuyển sinh.

Thậm chí, với cả những trường ĐH lâu đời, có tiếng, nếu “tham” mà mở những ngành “hot” sau đó không duy trì được thì sớm muộn cũng sụp đổ, mà dấu hiệu của hậu quả này chính là việc không tuyển được thí sinh trong nhiều năm như đang diễn ra trong thực tế.

Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga thì năm vừa qua nhiều trường gặp khó trong tuyển sinh một phần do kinh tế khó khăn, cán bộ quản lý kinh tế đã bão hòa. Vấn đề này Bộ GD-ĐT đã cảnh báo 2 năm trước nhưng lượng đào tạo vẫn gấp đôi so với nhu cầu thực tế.


Nhiều bài học được rút ra từ những mùa tuyển sinh vừa qua

“Khó khăn này cũng là một “bài học” để các trường có thể nhìn lại chiến lược phát triển của mình cũng như chất lượng đào tạo”, ông Ga nhấn mạnh. Trên thực tế, có nhiều trường ĐH dân lập, thu học phí cao hơn trường công lập nhưng do đào tạo đảm bảo chất lượng, đầu tư đầy đủ vào cơ sở vật chất và nhân lực nên vẫn thu hút được sinh viên.

NHIỀU TRƯỜNG CÓ ĐIỀU CHỈNH PHÙ HỢP

Theo ông Ga, mùa tuyển sinh năm 2013 chưa diễn ra nhưng theo báo cáo của các trường thì cơ cấu ngành nghề đã có sự thay đổi. Nhiều trường đã nghiêng hẳn về khoa học công nghệ, kỹ thuật, giảm bớt kinh tế. Do đó, cơ cấu nhân lực có nhiều thay đổi, dần tiệm cận nhu cầu của xã hội.

Sự điều chỉnh này được ông Ga đánh giá là mang tính tích cực với cả nhà trường lẫn cả thí sinh, giúp nhà trường cân đối được cơ cấu nguồn tuyển, tránh tình trạng nơi quá thừa nơi lại quá thiếu, và điều khó là nơi thừa không thể chuyển đến nơi thiếu, dẫn đến tình trạng nhiều thí sinh có điểm thi vượt xa điểm chuẩn nhưng khó đỗ được ĐH.

Ngoài ra, chính bản thân các trường cũng đang có những sắp xếp, cơ cấu lại các ngành trong trường để phù hợp với tình hình mới.

Tại ĐH Huế, có một số ngành không thể mở lớp, rất ít thí sinh chọn học nên trường phải dùng phương án gom các ngành học thành 7 nhóm ngành. Sau năm học đầu tiên, sinh viên sẽ chọn chuyên ngành học. Việc tuyển theo nhóm ngành để tránh đóng cửa một số ngành khó tuyển và tránh tình trạng thí sinh trúng tuyển trước rồi lại “trượt” ĐH sau.

Tại ĐH Thái Nguyên và các đại học địa phương ở khu vực trung du, miền núi phía Bắc cũng có sự điều chỉnh phù hợp. Thay vì “chạy theo” các chuyên ngành phát triển mạnh mẽ và có thế mạnh ở các thành phố lớn như tài chính ngân hàng, kinh tế đối ngoại, điện tử viễn thông… thì từ năm 2013, các trường đã có xu hướng chuyển dần sang các lĩnh vực mũi nhọn, nhân lực có thể phục vụ trực tiếp cho nhu cầu của địa phương như sản xuất, chế biến các loại nông, lâm sản, đặc sản chất lượng và giá trị kinh tế cao, công nghiệp khoáng sản, thủy điện, cơ khí, chế tạo và lắp ráp điện tử, công nghiệp vật liệu, du lịch...

BỘ GD-ĐT: ĐIỀU CHỈNH MẠNG LƯỚI

Trước thềm tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 sắp diễn ra, để khắc phục tình trạng “đóng cửa ngành học” như đã diễn ra trong các năm trước, gây ảnh hưởng lớn đến các thí sinh, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết Bộ sẽ triển khai nhiều biện pháp đồng bộ.

Thứ nhất là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Theo ông Ga, năm vừa qua, Bộ GD-ĐT đã tiến hành thanh tra và xử lý hàng loạt các sai phạm về tuyển sinh của các trường.

Trong số các trường đó, có 22 trường đã bị kỷ luật và xử phạt vì tuyển sinh vượt chỉ tiêu và xác định chỉ tiêu không đúng với khả năng đào tạo của mình.

Ngoài vấn đề xây dựng chỉ tiêu, năm nay Bộ sẽ tập trung vào thanh tra chất lượng giảng viên, cơ sở vật chất, thực hiện liên thông và liên kết đào tạo, mở ngành… là những điều kiện tối thiểu để công tác tuyển sinh và đào tạo được đảm bảo.

Thứ hai là Bộ sẽ có điều chỉnh mạng lưới để đào tạo số lượng nhân lực phù hợp. Quy hoạch phát triển nhân lực đã được Thủ tướng phê duyệt từ tháng 10/2012 và dự báo đến năm 2020.

Đây là số liệu tổng thể của từng ngành, từng địa phương, từ đó sẽ có một bức tranh tổng thể cho các trường đào tạo trên cơ sở đó.

BÀI HỌC DÀNH CHO THÍ SINH

Nhìn vào những ngành phải đóng cửa và những thí sinh “bỗng dưng” bơ vơ, GS Trần Hữu Nghị cho biết đó là điều đáng tiếc vì với điểm số đó, nếu thì vào một ngành khác thì có lẽ các em sẽ “xuôi chèo mát mái” chứ không lận đận chuyển ngành, ghép ngành sau đó.

Do đó, trong bối cảnh hiện nay, thí sinh cần lượng được sức mình để chọn “trúng” ngành học, trường học sao cho phù hợp.

Ngoài ra, có điều lưu ý là thí sinh nên chọn những trường mà chỉ tiêu tuyển sinh ổn định qua các năm. Với các trường có chỉ tiêu tuyển sinh tăng “đột biến” thì đây chính là “dấu hiệu” cho thấy có thể không tuyển đủ người học, gây ra một loạt những điều bất khả kháng không ai mong muốn sau đó.

Để làm được điều đó cũng cần có yêu cầu ngược lại là các trường ĐH cần minh bạch thông tin và học sinh cần hết sức chú ý tìm hiểu thật kỹ trước khi lựa chọn.

“Không nên cẩu thả vì thực tế đã chứng minh rằng thông thường người cuối cùng chịu nhiều thiệt thòi nhất khi một ngành học đóng cửa chính là các em”, GS Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh. (Hết)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm