| Hotline: 0983.970.780

Bán 1.350 kg gạo cứu đói để mua tôn lợp trụ sở thôn

Thứ Ba 03/08/2010 , 07:30 (GMT+7)

Nhưng gạo đã bán mà chưa mua được tôn.

Sáng 2/8, ông Phan Hoà, Chủ tịch UBND xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, theo phản ánh của nhân dân địa phương, một số cán bộ ở thôn Sơn Trà, xã Bình Đông đã bán 1.350kg gạo do UBND tỉnh phân bổ cho thôn này để cứu đói cho dân trong thời điểm giáp hạt là có thật.

Ông Hòa cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra khoảng 3 ngày, xã mới nghe thông tin và đã mời ông Nguyễn Thanh Hùng- Trưởng thôn Sơn Trà lên làm việc. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Hùng cho rằng số gạo bán là gạo thừa ra do những người có tên trong danh sách được hỗ trợ nhưng đi làm ăn ở xa, không có người ở nhà để nhận.

Trước đó, đại diện các đoàn thể ở thôn Sơn Trà đã họp và thống nhất bán số gạo này để mua tôn lợp lại…trụ sở của thôn bị hư hỏng nặng trong cơn bão số 9 năm 2009. Theo ông Hùng, gạo đã bán nhưng chưa mua tôn. Được biết, trong đợt cứu đói giáp hạt này, thôn Sơn Trà được phân bổ 16 tấn gạo và thôn đã cấp đủ số gạo cho các hộ ở địa phương, trừ những hộ đi làm ăn xa.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Bình luận mới nhất