| Hotline: 0983.970.780

Ban bố tình trạng hộ đê khẩn cấp

Thứ Năm 06/09/2012 , 09:32 (GMT+7)

Ngày 5/9, ông Nguyễn Long Hoai, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa ra Quyết định phê duyệt đầu tư công trình khẩn cấp xây dựng kè hộ đê biển Tây với chiều dài gần 1.500 m.

Ngày 5/9, ông Nguyễn Long Hoai, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa ra Quyết định phê duyệt đầu tư công trình khẩn cấp xây dựng kè hộ đê biển Tây với chiều dài gần 1.500 m.

Quyết định giao Giám đốc Sở NNPT-NT tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư tiến hành xử lý tình huống cấp bách, phòng chống thiên tai nhằm kịp thời bảo vệ những đoạn đê xung yếu ở đê biển Tây.

Cụ thể, xây dựng khẩn cấp đoạn tiếp giáp kè phía Nam, cống Lung Ranh thuộc địa bàn xã Khánh Tiến, huyện U Minh, với chiều dài 800 m; đoạn tiếp giáp phía nam Đá Bạc thuộc huyện Trần Văn Thời, có chiều dài 160 m và đoạn vàm sông Cái Cám thuộc xã Tân Hải, huyện Phú Tân, dài 500 m.

Ông Hoai cho biết, tính từ đầu mùa mưa bão đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 130 căn nhà bị tốc mái; sập do lốc xoáy 36 căn, sập do sạt lở đất là 18 căn và làm hư hỏng 16 căn (do sạt lở đất). Thiên tai cũng khiến một người mất tích, 5 người khác bị thương do sạt lở đất (trong đó có 2 trẻ em) và làm chìm 8 phương tiện tàu thuyền đánh bắt của ngư dân.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.