| Hotline: 0983.970.780

Ban cán sự Đảng bộ Bộ NN-PTNT triển khai Nghị quyết TƯ 4

Thứ Năm 27/09/2012 , 09:44 (GMT+7)

Ngày 26/9, Ban cán sự Đảng bộ Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị tiếp tục triển khai Nghị quyết TƯ 4.

Ngày 26/9, Ban cán sự Đảng bộ Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị tiếp tục triển khai Nghị quyết TƯ 4.

Tại hội nghị, trước toàn thể Ban cán sự, Bộ trưởng Cao Đức Phát đọc bản tự kiểm điểm cá nhân đánh giá những ưu, khuyết điểm của bản thân trong thời gian qua. Bản tự kiểm điểm thực sự nghiêm túc của Bộ trưởng Cao Đức Phát đã được Tổ công tác của Ban chấp hành TƯ Đảng chấp nhận và nay tiếp tục công bố trước BCS Đảng bộ Bộ NN-PTNT để mọi người cùng tham gia, đóng góp ý kiến.

Theo Bộ trưởng, điểm khác biệt của lần kiểm điểm này mỗi thành viên trong BCS phải tập trung nhìn thấu đáo những tồn tại, khuyết điểm của bản thân và đưa ra biện pháp sửa chữa. Ngoài ra, mỗi thành viên trong BCS đều phải đóng góp ý kiến vào những hoạt động chưa được, chưa tốt của Bộ.

Cần mổ xẻ, phân tích xem thiếu sót ở đâu, trách nhiệm của từng cá nhân trong từng hoạt động cụ thể. “Vụ Tổ chức cán bộ sẽ gửi tới các đồng chí văn bản mẫu của Bộ Chính trị, các đồng chí nên trả lời thẳng vào câu hỏi mà Bộ Chính trị đã đặt ra”, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chìm tàu kéo sà lan, 3 người chết, 2 người mất tích

Quảng Ngãi Tàu kéo theo sà lan bất ngờ bị chìm trên vùng biển gần đảo Lý Sơn. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.