| Hotline: 0983.970.780

Bàn giao Hoàng thành Thăng Long cho Hà Nội

Thứ Ba 10/09/2013 , 08:59 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng sẽ bàn giao toàn bộ khu di tích Thành cổ và khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu cho UBND Hà Nội quản lý trong tháng 10.

Bộ Quốc phòng sẽ bàn giao toàn bộ khu di tích Thành cổ và khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu cho UBND Hà Nội quản lý trong tháng 10.

Thực hiện cam kết đối với những khuyến nghị của UNESCO về di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất với các bộ ngành để nhất thể hóa công tác quản lý di sản khu Hoàng thành Thăng Long và xây dựng Nhà Quốc hội đúng như phương án đã được Thủ tướng phê duyệt, đảm bảo không ảnh hưởng đến an toàn của di sản.


Khu Thành cổ Hà Nội chưa được bàn giao toàn bộ cho Hà Nội quản lý

Do hiện nay Bộ Quốc phòng vẫn quản lý một phần phía bắc Thành cổ Hà Nội nên Bộ Văn hóa đề nghị Bộ Quốc phòng di chuyển nhà khách để bàn giao toàn bộ khu vực phía bắc và Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam cho Hà Nội quản lý. Hà Nội đã bố trí khu đất ở 266 Thụy Khuê để xây nhà khách Bộ Quốc Phòng.

Bộ Văn hóa cũng yêu cầu Hà Nội hỗ trợ chuyển gia đình nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo và gia đình thượng tướng Song Hào tại khu biệt thự 28B Điện Biên Phủ. Đồng thời, Bộ này chỉ đạo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam bàn giao khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu cho Hà Nội quản lý trong tháng 10. Toàn bộ hồ sơ tài liệu khảo cổ khu vực này cũng được bàn giao cuối năm nay.

Để chuẩn bị cho việc tiếp nhận khu Hoàng thành Thăng Long, ngày 9/9, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động tiếp nhận khu di tích 18 Hoàng Diệu cũng như bố trí mặt bằng, kho bãi để lưu giữ toàn bộ di vật tại đây.

UBND thành phố cũng giao Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định, phê duyệt phương án kiến trúc nhà khách Bộ Quốc phòng tại 266 Thụy Khuê và xin ý kiến Chính phủ việc hỗ trợ di chuyển gia đình hai cán bộ cao cấp tại biệt thự 28B Điện Biên Phủ.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và tăng cường tình đoàn kết.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.