| Hotline: 0983.970.780

Bàn giao nghĩa trang TNXP công trình Đại thuỷ nông Nậm Rốm

Thứ Ba 25/07/2017 , 19:20 (GMT+7)

Sáng 25/7, Cty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên tổ chức lễ bàn giao nghĩa trang Thanh niên xung phong (TNXP) công trình Đại thuỷ nông Nậm Rốm về Sở LĐ-TB&XH Điện Biên quản lý.

15-25-26_1
Thắp hương tại nghĩa trang TNXP công trình Đại thuỷ nông Nậm Rốm

Nghĩa trang được xây dựng vào năm 1969, là nơi an nghỉ của 18 TNXP đã hy sinh trong quá trình xây dựng công trình Đại thủy nông Nậm Rốm. Công trình nằm tại khu vực C13, Nông trường Điện Biên nay thuộc phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ gồm các hạng mục khu nhà bia tưởng niệm, khu mộ, sân, vườn hoa...

Đến nay, công trình Đại thủy nông Nậm Rốm vẫn đảm bảo tính bền vững về kỹ thuật, đưa nước về tưới tiêu cho cánh đồng Mường Thanh, góp phần vào công cuộc phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất