| Hotline: 0983.970.780

Băn khoăn tuyển nữ

Thứ Tư 19/03/2014 , 07:00 (GMT+7)

Quá trình chuẩn bị cho VCK Asian cup 2014 của đội tuyển nữ Việt Nam đang khiến giới chuyên môn lo lắng.

Tuyển nữ Việt Nam liệu có thể cạnh tranh một tấm vé đến World cup bóng đá nữ 2015 tại Canada?

Đây cũng chính là mục tiêu quan trọng nhất của bóng đá nữ Việt Nam trong năm 2014, thay vì giải Vô địch Đông Nam Á diễn ra vào cuối năm. Do việc CHDCND Triều Tiên bị án phạt của FIFA, suất thứ 5 tham dự World cup bóng đá nữ trở thành cơ hội cho 3 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, là Việt Nam, Thái Lan và Myanmar. Cả 3 đều là những đội bóng mạnh nhất trong khu vực, cạnh tranh quyết liệt qua từng giải đấu.

Để chuẩn bị cho mục tiêu này, VFF từ cuối năm ngoái đã lên kế hoạch tập huấn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Trong đó, quan trọng nhất chính là chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Tuy nhiên, thông tin mới đây cho biết, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ phải huỷ chuyến tập huấn trên. Thay vào đó, nữ Việt Nam chỉ được tập huấn tại Trung Quốc và Hàn Quốc, hai địa chỉ không còn còn quá xa lạ. Tuy nhiên, đây lại là 1 nỗi lo khác của giới chuyên môn.

Trung Quốc và Hàn Quốc đều là địa điểm có điều kiện thời tiết lạnh. SEA Games 27, VFF để HLV Trần Vân Phát chọn Côn Minh làm nơi tập huấn. Kết quả là khi vào giải, nữ Việt Nam thua thiệt so với Thái Lan. Điều kiện thời tiết nóng bức của Myanmar hồi cuối năm ngoái trái ngược hoàn toàn với cái lạnh ở Côn Minh. Sau giải đấu trên, không ít ý kiến đã chỉ trích VFF vì phó mặc toàn bộ công việc cho HLV Trần Vân Phát mà không có sự tư vấn, quan tâm cần thiết.

Theo dự kiến, VCK Asian cup 2015 sẽ diễn ra vào tháng 5 tới đây tại TP. Hồ Chí Minh. Điều kiện thời tiết tại TP. Hồ Chí Minh cũng khác hoàn toàn so với Trung Quốc và Hàn Quốc, bài học SEA Games 27 vì vậy một lần nữa lại được nhắc tới.

“Chúng tôi cũng đã cân nhắc mọi vấn đề. Việc lên kế hoạch tập huấn và rèn quân của đội tuyển nữ Việt Nam đã được tính toán kỹ càng. Về cơ bản VFF phải tôn trọng quyết định của HLV trưởng bởi đây là người chịu hoàn toàn trách nhiệm về chuyên môn. Nếu chúng tôi can thiệp, báo chí và dư luận sẽ lại chỉ trích VFF làm không đúng trách nhiệm”, một lãnh đạo VFF hôm qua cho biết.

Theo quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, tại VCK Asian cup 2015 sắp tới, tuyển nữ Việt Nam có thuận lợi là nước chủ nhà, nhưng cơ hội giành chiến thắng so với Thái Lan và Myanmar chỉ là 50/50.

“Ở SEA Games 27, chúng ta đều thấy rõ, Thái Lan và Myanmar đều có thành phần trẻ, khoẻ. Họ thi đấu quyết liệt và mạnh mẽ, có thể nói là rất mạnh. Chính vì thế cơ hội giành vé tới World cup 2015 của Việt Nam dù có nhưng không phải đã chắc chắn 100%. Tôi nói vậy để tất cả cùng hy vọng, nhưng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng để đến khi nếu đội thất bại lại quay ra chỉ trích. Chúng ta chỉ có thể làm hết khả năng của mình, còn thành hay bại còn phải có thêm sự may mắn”, ông Dũng cho biết.

Được biết, VFF đã thống nhất sẽ nâng cao chế độ cho đội tuyển nữ Việt Nam, với chủ trương tạo điều kiện tốt nhất để thầy trò HLV Trần Vân Phát giành chiến thắng. Hy vọng trong quá trình chuẩn bị, BHL và HLV Trần Vân Phát có thể khắc phục những hạn chế để có thể vào giải với tình trạng tốt nhất. Bóng đá nam, như dự đoán của AFC trong chuyến thăm Việt Nam cách đây 3 năm, chỉ có thể nghĩ tới World cup vào năm…2030.

Cơ hội tham dự một kỳ World cup của Việt Nam, vì vậy lúc này dồn tất cả vào các cô gái!

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm