| Hotline: 0983.970.780

Bán phế liệu hơn 100 xe ba bánh "giả danh" thương binh

Thứ Năm 01/11/2012 , 09:28 (GMT+7)

113 xe ba bánh tự chế giả danh thương bệnh binh bị quản lý, tạm giữ sẽ được bán đấu giá, thanh lý dưới dạng phế liệu.

Phòng CSGT Hà Nội vừa cho biết, sau 15 ngày ra quân đã xử lý, tạm giữ 113 xe ba bánh tự chế giả danh thương bệnh binh lưu hành trên các tuyến đường trên địa bàn. Những xe này sẽ được bán đấu giá, thanh lý dưới dạng phế liệu.

Cụ thể, trên địa bàn quận Ba Đình đã xử lý và tạm giữ 15 trường hợp; Tây Hồ 15 trường hợp; Thanh Xuân 18 trường hợp; quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Cầu giấy mỗi địa bàn xử lý và tạm giữ 16 xe.


Sau 15 ngày ra quân CSGT đã xử lý hơn 100 xe ba bánh ở Hà Nội

Ngoài các đối tượng giả danh thương bình, qua công tác kiểm tra xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện 52 trường hợp thương binh trực tiếp điều khiển xe ba bánh vi phạm. Sau khi bị lực lượng công an kiểm tra, các trường hợp này đã viết cam kết sẽ không tái phạm.

Đại diện phòng CSGT Hà Nội cho biết, những xe ba bánh giả danh thương binh, sau khi bị xử phạt thu giữ xe sẽ được bàn giao cho Trung tâm bán đấu giá tài sản thuộc UBND thành phố Hà Nội. Những xe này sẽ được bán đấu giá, thanh lý dưới dạng phế liệu sắt vụn cắt rời để xe không thể sử dụng lại nữa.

(Theo DT)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất