| Hotline: 0983.970.780

Bản quyền giống: Thời cơ đã chín

Thứ Tư 13/10/2010 , 10:10 (GMT+7)

Hiện nay ở khắp miền Tây, thị trường cây, con giống luôn sôi động. Nhiều doanh nghiệp (DN) và cơ sở tư nhân đã tìm về mảnh đất màu mỡ này sản xuất, kinh doanh giống.

Sau bài Khởi động bản quyền giống lúa ĐBSCL (NNVN số 195, ngày 30-9-2010), chúng tôi nhận được nhiều ý kiến từ các nhà khoa học bày tỏ sự đồng tình.

>> Khởi động bản quyền giống lúa vùng ĐBSCL

Hiện nay ở khắp miền Tây, thị trường cây, con giống luôn sôi động. Nhiều doanh nghiệp (DN) và cơ sở tư nhân đã tìm về mảnh đất màu mỡ này sản xuất, kinh doanh giống. Nhưng chỉ một số giống nhập ngoại đã đăng ký bản quyền mới bán được giá cao, hệ thống phân phối ổn định. Còn đa số giống cây, con do các nhà khoa học các Viện, Trường nghiên cứu đưa ra hầu như chỉ đóng vai trò công ích, phó mặc thị trường mạnh ai nấy làm.

Giống không tác quyền

Sản xuất nông nghiệp ĐBSCL đạt tới bước tiến như ngày hôm nay với những mặt hàng nông phẩm ngon, phải khẳng định có công lao rất lớn của các nhà khoa học chọn giống. Như vùng cây trái miệt vườn miền Tây, trái cây phong phú đa dạng, ngon lành hơn trước nhiều. Bây giờ nhà vườn đã thật sự tin tưởng vào những giống mới của Viện Cây ăn quả miền Nam (SOFRI). Hơn 16 năm qua, Viện được Bộ NN&PTNT công nhận 18 cây đầu dòng, 3 giống cây ăn quả được công nhận chính thức, 3 giống được công nhận khu vực hóa, 16 biện pháp kỹ thuật được công nhận là tiến bộ kỹ thuật, 6 mô hình do Viện làm tư vấn kỹ thuật đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn GlobalGAP. Những cây đầu dòng ưu tú nhất do Viện chọn tạo như: Xoài cát Hòa Lộc, xoài cát Chu, sầu riêng Chín Hóa, sầu riêng Ri-6, bưởi da xanh, bưởi Năm Roi, nhãn xuồng cơm vàng, vú sữa, bơ, cam mật không hạt, chôm chôm nhãn, măng cụt… nay đã nổi tiếng thơm ngon không ngại đối thủ cạnh tranh cùng loại nhập ngoại.

Hiện nay, SOFRI vẫn là nơi duy nhất ở phía Nam cung cấp giống cây có múi đầu dòng cấp S1 cho các tỉnh để tổ chức nhân ra những cây giống thương phẩm sạch bệnh cấp S2. Điểm qua những công trình ghi dấu ấn và chuyển giao đưa vào sản xuất thành công để thấy SOFRI cho đến nay vẫn làm nhiệm vụ phục vụ nông dân là chính và chưa từng bán bản quyền CĂQ.

Tuy nhiên, một lý do khách quan, do cây ăn quả dễ dàng nhân giống vô tính, chỉ cần mua cây, chiết cành là có giống mới. Vì vậy, nhiều cơ sở nhân giống cây ăn quả chỉ việc mua giống gốc từ Viện về rồi nhân ra bán đi khắp vùng. TS Nguyễn Minh Châu, Viện trưởng SOFRI nói: “Nhà nước hàng năm xuất kinh phí đầu tư cho các công trình nghiên cứu, Viện là đơn vị thực hiện và cũng nhằm phục vụ nông dân. Nghiên cứu tạo giống mới CĂQ mất thời gia khá dài. Dù rằng Viện có nguồn giống gốc nhiều loại, nhưng bàn tới tác quyền CĂQ thì chưa làm, chưa có ai mua, mà có làm chắc chắn cũng rất khó”.

Cần, nhưng nhiêu khê

TS Dương Nhựt Long, Trưởng Bộ môn thủy sản nước ngọt Khoa Thủy sản, trường ĐH Cần Thơ cho hay: "Mới vừa rồi Khoa Thủy sản chuyển giao công nghệ cá tra sinh sản nhân tạo cho Cty Caseamex (Cần Thơ), giá trọn gói 100 triệu đồng. Đây là chuyện hiếm vì nông nghiệp Nam bộ xưa nay, mua bán giống tự phát, chẳng mấy ai nghĩ có hay không chuyện bản quyền. Nhưng bây giờ rõ ràng là cần, cả phía DN và giới khoa học cần nhau, mà bản quyền là thứ ràng buộc minh bạch nhất".

TS Dương Nhựt Long: “Một số Sở Khoa học Công nghệ đang tổ chức hướng dẫn tập huấn tác quyền theo Luật Sở hữu trí tuệ. Đây là chuyện cần làm và phải làm. Đã đến lúc cần thay đổi nhận thức trong việc kinh doanh mua bán sản phẩm khoa học phải trả bản quyền. Đó là một sự công bằng".

Trở lại chuyện tác quyền cây lúa, từ khi Viện lúa ĐBSCL chưa thành lập, Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL (MDI) – Trường Đại học Cần Thơ từ năm 1976-1977 đã đưa ra giống lúa đầu tiên NN3A (IR36) và được Bộ NN-PTNT công nhận là giống lúa quốc gia. Theo sau đó là hơn 20 giống lúa MTL nổi tiếng lần lượt được công nhận giống quốc gia đưa vào sản xuất. Thời gian nghiên cứu để ra đời một giống lúa mới trung bình mất 8 năm. Tuy vậy, tất cả những giống lúa mới đều nhằm phục vụ nông dân. Song, mới đây đã có hai DN là Cty ADC và Cty CPC đề nghị hợp tác với MDI sản xuất giống gốc. Thế nhưng đề cập tới tác quyền, TS Nguyễn Ngọc Đệ, cán bộ MDI cho rằng: Một trong những lý do mình mất tác quyền là do chưa đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, vì đăng ký phải đóng tiền, phải nhắm tới tiềm năng giống có giá trị thương mại.

Tuy nhiên đến khi giống đã có giá trị thương mại rồi thì con đường làm tác quyền rất nhiêu khê. Hiện nay có 5-6 DN về Sóc Trăng đề nghị hợp tác sản xuất gạo thơm từ giống lúa ST. KS Hồ Quang Cua, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, tác giả các giống lúa thơm ST nói: “Tôi đang xem lại trình tự thủ tục đăng ký lập tác quyền, sẵn sàng chuyển nhượng quyền sản xuất. Tuy nhiên phải thấy rằng, chưa kể vốn đầu tư cơ sở vật chất để chọn giống, bình quân tạo ra một giống lúa chi phí khoảng 178 triệu đồng. Quá trình đăng ký khảo nghiệm, nghiệm thu tốm kém 50-60 triệu đồng. Vì vậy lo tính tới đăng ký xác lập tác quyền thì cá nhân phải tự bỏ tiền túi ra làm”. 

Xem thêm
Nghề đón 'lộc trời': [Bài 3] Thời cơ cho vùng nắng gió

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành chiến lược phát triển chăn nuôi nói chung, yến nói riêng đến 2030 tầm nhìn 2045, mở ra cơ hội phát triển nghề yến vùng nắng gió này.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Giảm hơn 70% lượng nước nhờ tưới phun tận gốc

Tại các tỉnh Tây Nguyên, rất nhiều diện tích cà phê áp dụng công nghệ tưới phun mưa tận gốc giúp giảm được hơn 70% lượng nước tưới và chi phí nhân công.