| Hotline: 0983.970.780

Băng qua đường sắt bị tàu hỏa tông chết

Thứ Bảy 18/01/2014 , 17:35 (GMT+7)

Chiếc xe máy bị nát vụn, nạn nhân được đưa vào BV cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó vì vết thương quá nặng.

Do điều khiển xe máy chạy băng qua đường sắt thiếu quan sát, ông Đảm bị tàu hỏa tông chết.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h ngày 17/1, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (thuộc địa phận xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình). Tại thời điểm đó, ông Lê Vũ Đảm (SN 1961, trú tại xã An Ninh) điều khiển xe máy băng qua đường sắt và đã bị tàu thống nhất số hiệu SE2 (chạy tuyến Sài Gòn - Hà Nội) tông phải.

Chiếc xe máy bị nát vụn, ông Đảm được đưa vào BV cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó vì vết thương quá nặng.

Được biết, tuyến đường ngang dân sinh cắt qua đường sắt này không có rào chắn và nhiều người đã suýt chết khi băng ngang qua và gặp tàu hỏa.

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.