| Hotline: 0983.970.780

Báo cáo giả, nhận giải thưởng thật

Thứ Năm 11/12/2014 , 08:14 (GMT+7)

Bí thư Đoàn xã Hòa Thành (TP.Cà Mau-tỉnh Cà Mau), ông Hồ Vũ Phong ngày 27/9/2014 được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao giải thưởng Lương Định Của và vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong sự “ngỡ ngàng” của người dân địa phương.

Ông Phong có được vinh dự trên vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. 

Cụ thể, ông Hồ Vũ Phong có công vận động bà con thành lập HTX Thanh Niên (thành lập năm 2011, từ vốn góp ban đầu 34 triệu đồng, qua 1 năm hoạt động, HTX Thanh Niên có tổng thu nhập lên đến 1,295 tỉ đồng và dự kiến đến cuối năm 2014 sẽ nâng lên 1,5 tỉ đồng). Đồng thời, ông Phong còn có nhiều sáng kiến giúp HTX tăng gia sản xuất, mang lại thu nhập ổn định.

Sau khi ông Phong nhận giải, với mô hình HTX Thanh Niên đạt doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm. PV NNVN đã nhiều lần liên hệ để viết bài về “Tấm gương thanh niên tiêu biểu trong phát triển SX nông nghiệp” nhưng sau nhiều lần hẹn ông Phong đều bận công việc, không có thời gian? Theo điều tra của PV, ông Hồ Vũ Phong nhận giải thưởng là có thật, còn các việc ông làm cho HTX Thanh Niên chỉ tồn tại trên giấy.

Theo ông Phạm Tấn Tài, chủ nhiệm HTX Thanh Niên: Đầu năm 2011, ông Hồ Vũ Phong có vận động 17 hộ dân ở đây thành lập HTX. Khi đó, những hộ này từ chối, nhưng nghe ông Phong hứa vào HTX sẽ được hỗ trợ vay vốn nên họ đồng ý. Lúc đó, ông Phong có tham gia họp vài lần rồi không thấy mặt mũi đâu nữa. “Ông Phong cả năm nay không ghé HTX một lần thì làm sao giúp chúng tôi được”, ông Tài nói thêm.

Từ báo cáo rà soát tình hình hoạt động kinh tế tập thể năm 2014 của Phòng Kinh tế TP. Cà Mau, HTX Thanh Niên thuộc diện cần giải thể bởi hoạt động không hiệu quả, không phù hợp với Luật HTX năm 2012.

Ông Trương Đăng Khoa, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau cho biết: “Sau khi anh Hồ Vũ Phong đoạt giải Lương Định Của, tôi có nghe dư luận bàn tán không tốt nhưng chưa rõ thực hư. Tôi sẽ làm việc với Thành đoàn Cà Mau và đề nghị làm rõ”.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất