| Hotline: 0983.970.780

Báo chí quốc tế gọi chiến thắng của Real trước Bayern Munich là… vụ bê bối

Thứ Tư 19/04/2017 , 19:35 (GMT+7)

Nhiều tờ báo lớn trên thế giới đã đứng về phía Bayern Munich sau trận chiến với Real Madrid. Thậm chí, tờ Dario Sport đã gọi chiến thắng của Los Blancos là… vụ bê bối.

Đêm qua, Real Madrid đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2 sau 120 phút thi đấu trước Bayern Munich, để giành quyền lọt vào bán kết Champions League với tổng tỷ số 6-3. Tuy nhiên, những người Bayern Munich không phục chiến thắng của “Kền kền trắng”.

Tờ Dario Sport đã gọi chiến thắng của Real Madrid là vụ bê bối

Họ cho rằng đã bị “cướp chiến thắng” khi những quyết định của trọng tài Viktor Kassai có lợi cho Real Madrid. Đặc biệt, ông đã hai lần công nhận bàn thắng trong thế việt vị của C.Ronaldo, khiến cho cục diện trận đấu thay đổi.

Sau trận đấu, nhiều tờ báo lớn ở châu Âu đã đứng về phía Bayern Munich. Trên trang nhất tờ Dario Sport (Tây Ban Nha) giật tít: “Real Madrid lọt vào bán kết với vụ bê bối trọng tài”. Ngoài ra, tờ báo của xứ Catalan cũng liệt kê những sai lầm của trọng tài Viktor Kassai trong trận đấu này, nổi bật là việc công nhận hai bàn thắng trong thế việt vị của C.Ronaldo hay không truất quyền thi đấu của Casemiro.

Tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) cũng có bài viết: “Những tranh cãi giúp Real Madrid sở hữu tấm vé vào bán kết”. Tác giả nhấn mạnh rằng những quyết định sai lầm của trọng tài Viktor Kassai là chìa khóa giúp Real Madrid đi tiếp.

Tờ Daily Mail (Anh) giật tít: “Real Madrid đã lần thứ 7 lọt vào bán kết nhưng cả hai bàn của C.Ronaldo đều ở thế việt vị”. Bài báo này châm chọc: “Một người đã chỉ vào ngực mình sau khi ghi bàn thắng quyết định cho Real Madrid. Đó đương nhiên là C.Ronaldo. Nhưng bàn thắng thứ hai và thứ ba của cậu ấy đã việt vị”.

Tờ Guardian (Anh) nổi bật với bài viết: “Cú hat-trick tranh cãi của C.Ronaldo đã giúp Real Madrid giành vé đi tiếp”. Tờ Telegraph có bài: “Quyết định của trọng tài mới là trung tâm bất chấp việc C.Ronaldo lập hat-trick”.

Trong khi đó, tờ Gazette dello Sport (Italia) giật tít: “Real Madrid đã được cứu”. Tờ Corrieredellosport (Italia) viết: “Real Madrid, nhờ sự trợ giúp cùng siêu nhân C.Ronaldo đã loại đội bóng của HLV Ancelotti”.

Tờ Bild (Đức) viết: “Hai bàn thắng trong tư thế việt vị của C.Ronaldo đã dập tắt hy vọng ăn ba của Bayern Munich”. Tờ Spiegel (Đức) giật tít ngắn gọn: “Những quyết định sai lầm”.

Trái ngược tờ Marca (Tây Ban Nha) đã bênh “gà nhà” Real Madrid khi lên tiếng ca ngợi: “C.Ronaldo, ông vua ở châu Âu”. Tương tự tờ AS (Tây Ban Nha) giật tít đơn giản: “Cú hat-trick của CR7 đã giúp Real Madrid giành vé đi tiếp”.

 

Dân trí

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm