| Hotline: 0983.970.780

Báo chí tuyên truyền nghị quyết Đảng vào cuộc sống

Thứ Tư 01/02/2012 , 09:50 (GMT+7)

Trong năm mới 2012, báo chí cả nước cần tập trung vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của mình là tuyên truyền, đưa nội dung các Nghị quyết, văn kiện của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 vào cuộc sống.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã có chỉ đạo như trên với giới báo chí cả nước, sáng 31/1, tại buổi giao ban báo chí đầu năm mới Nhâm Thìn do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT- TT tổ chức tại Hà Nội.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết của Đảng như trên, giới báo chí trong năm 2012 cũng cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tuyên truyền cho công tác đối nội, đối ngoại, xây dựng pháp luật, trong đó quan trọng nhất là việc sửa đổi Hiến pháp của đất nước; đẩy mạnh các phong trào sản xuất phát triển kinh tế xã hội, trước mắt là vụ Đông Xuân ở các vùng miền...

Nhận định năm 2012 khó khăn còn có thể gay gắt hơn, ông Đinh Thế Huynh đề nghị báo chí cả nước hãy tích cực, chủ động thông tin tuyên truyền có chất lượng và hiệu quả cao trong năm 2012.

Nhân dịp đầu Xuân Nhâm Thìn, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Đinh Thế Huynh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nhà báo lão thành, các cơ quan quản lý, chủ quản báo chí và giới báo chí cả nước với những thắng lợi mới.

Cũng tại buổi giao ban báo chí trên, nhận xét về báo Tết, báo Xuân năm 2012, lãnh đạo Bộ TT- TT cho biết nhìn chung các số báo Tết, báo Xuân năm 2012 đã phản ánh không khí hồ hởi vui Xuân đón Tết trong cả nước. Hình thức trình bày báo Xuân theo xu hướng hiện đại: đơn giản, thanh thoát mà hấp dẫn với hình tượng trung tâm là Rồng thiêng và các chủ đề nổi bật là: phản ánh các sự kiện trọng đại của đất nước năm 2011, giới thiệu văn hóa đặc sắc của các vùng miền, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Bảo vệ chủ quyền quốc gia,...

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).